Yên Bái không chủ quan, lơ là trước siêu bão

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/9/2024 | 2:41:19 PM

YênBái - Tối 5/9/2024, Tỉnh ủy Yên Bái đã có Công văn hỏa tốc số 2083 - CV/TU yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 (tên quốc tế YAGI) năm 2024. Theo đó, các địa phương trong tỉnh đã tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo, lên phương án phòng chống nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão tại xã Tân Đồng.
Lãnh đạo huyện Trấn Yên kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão tại xã Tân Đồng.

Vừa rời cuộc họp của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Mù Cang Chải, ông Hảng Đình Thu - Chủ tịch UBND xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo chính quyền địa phương ban hành văn bản khẩn trương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão. 

"Với đặc thù địa hình của xã Mồ Dề, chúng tôi đã yêu cầu cán bộ của 8/8 bản thực hiện luôn công tác rà soát, kiểm tra tại bản những nơi nguy hiểm cần chủ động di dời, sơ tán tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà khi bão đổ bộ; gia cố, bảo vệ mái nhà; xem xét thu hoạch sớm hoặc che chắn bảo vệ rau màu, cây trồng, vật nuôi phủ hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại…” - ông Hảng Đình Thu cho biết.

Ông Lê Văn Thành, Trưởng Công an xã Mồ Dề cho biết thêm, Công an xã đã sẵn sàng tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm cũng như tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. Đồng thời tuyên truyền cho nhân dân không được ngủ trên đồi, trên nương đề phòng sạt lở, đất, đá gây thiệt hại về người, nhất là trong các ngày mưa lũ.


Cán bộ thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải kiểm tra các vị trí có nguy cơ cao sạt lở tại tổ 1.

Mù Cang Chải đã xác định các nguy cơ cho các tình huống thiên tai như: mưa lớn kéo dài, mực nước suối Nậm Kim dâng cao gây ngập úng cục bộ tại thị trấn Mù Cang Chải; gây sạt lở ta luy dọc quốc lộ 32 đoạn từ Cao Phạ, Chế Cu Nha, thị trấn Mù Cang Chải, dọc theo đường liên xã từ thị trấn đi xã Chế Tạo.

Vùng nguy cơ lũ ống, lũ quét gồm: khu Làng Sang (xã Nậm Khắt); bản Tà Sung, Lìm Thái (xã Cao Phạ); bản Tu San (xã Nậm Có); khu tổ 5, tổ 2 và tổ 1 thị trấn (khu Trường Phổ thông dân tộc nội trú); bản Háng Gàng, bản Hú Chù Lình (xã Lao Chải)...

Thực hiện Công văn hỏa tốc của Tỉnh ủy, Công điện của UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN cấp trên, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Mù Cang Chải đã đình hoãn, tạm dừng các cuộc họp, hội nghị không thật sự cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung ứng phó với bão, lũ; hoãn tổ chức Lễ hội Sơn tra huyện Mù Cang Chải lần thứ Nhất, Lễ hội Mùa vàng năm 2024 và Hội thảo du lịch Mù Cang Chải điểm đến "Bản sắc - An toàn - Thân thiện".

Ông Lê Trọng Khang - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Mù Cang Chải cho biết: "Mù Cang Chải nhận thức rõ mức độ nguy hiểm và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống, ứng phó khẩn cấp với bão số 3; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác, thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình của bão và chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra”.

Cũng như huyện Mù Cang Chải, huyện Trấn Yên đang tăng cường kiểm tra việc thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, của huyện với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao nhất.

Theo đó, Trấn Yên phân công đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác rà soát, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả bão, lũ do ảnh hưởng của bão số 3 nếu xảy ra trên địa bàn huyện.

Trấn Yên đã kiểm tra đồng loạt các khu vực xung yếu, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập úng, sạt lở đất; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, đê, kè trên địa bàn; cắt, tỉa cành cây, gia cố, chẳng chống nhà ở, công trình, biển hiệu quảng cáo, hệ thống lưới điện; kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông an toàn, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn... 


Người dân huyện Văn Yên chủ động mua sắm, dự trữ lương thực, thực phẩm trước siêu bão.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Sở Công thương Yên Bái đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.

Theo đó, Sở đã gửi công văn tới 81 doanh nghiệp kinh doanh thương mại (71 đơn vị kinh doanh xăng dầu, 10 doanh nghiệp kinh doanh lương thực, thực phẩm, công nghệ phẩm); 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lực, an toàn hồ đập và 76 đơn vị khai thác chế biến khoáng sản chủ động các phương án phòng chống thiên tai.

Ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện; các đơn vị hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; cơ sở, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ; Công ty Điện lực Yên Bái…thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong phòng chống bão số 3. Đặc biệt, chỉ đạo nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện; tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng các sườn dốc, xung quanh và phía sau các công trình đang xây dựng, kho, nhà xưởng, văn phòng điều hành, công trình gần sườn dốc, các mỏ và các bãi thải.

Đồng thời nắm sát diễn biến thị trường trên từng địa bàn, nhất là địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ xảy ra bão lũ, để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa; kịp thời xử lý nghiêm những hành vi lợi dùng bão lũ để đầu cơ, tích trữ hàng hóa, tăng giá cả bất hợp lý...
  
Bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp; là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm trở lại đây. Theo dự báo, khoảng gần sáng ngày mai (7/9), hoàn lưu bão số 3 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến tỉnh Yên Bái. Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 7/9 đến hết ngày 9/9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái xảy ra một đợt mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa cả phổ biến từ 180 - 300mm (có nơi trên 400mm).

Mưa lớn kèm dông, tố lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống lũ quét, sạt lở đất đá ở khu vực sườn dốc và taluy… 

Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân được cấp ủy, chính quyền Yên Bái đặt lên hàng đầu với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Thành Trung

Tags Yên Bái siêu bão Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn lũ quét sạt lở đất

Các tin khác
Ban chỉ huy PCTT- TKCN xã Minh Bảo tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Trước diễn biến nguy hiểm, phức tạp của cơn bão số 3 (YAGI), thành phố Yên Bái đã công điện hoả tốc chỉ đạo các xã, phường chủ động, quyết liệt triển khai ứng phó với bão nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Điện lực Ninh Bình triển khai các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trước cơn bão số 3

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, toàn bộ đơn vị thuộc Tổng công ty đã và đang theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng về đường đi và sức ảnh hưởng của bão số 3 để chủ động các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Công an tiếp tục có Công điện gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 (Siêu bão YAGI) và mưa lũ.

Lữ đoàn 169 cơ động tàu ra khu vực tránh, trú bão

Chủ động đối phó với cơn bão số 3 (Yagi), Vùng 1 Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị đóng quân khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão; chủ động cấp bổ sung đủ cơ số, vật tư trang bị phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị; duy trì nghiêm chế độ trực các cấp và lực lượng tìm kiếm cứu nạn; rà soát phương án, vị trí trú đậu, tránh bão cho các tàu thuyền. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng ứng cứu các tình huống có thể xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục