Công ty Điện lực Yên Bái chủ động tạm dừng cấp điện 513 máy biến áp

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/9/2024 | 4:23:28 PM

YênBái - Trong thông báo về tình hình hình cung cấp điện trong thời điểm mưa bão, Công ty Điện lực Yên Bái cho biết đã chủ động tạm dừng cấp điện đối với 513 máy biến áp đã ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của 58.633 khách hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin nhấn mạnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa lớn trên diện rộng nước lũ trên các sông lên nhanh, hiện trên sông Thao tại Yên Bái lũ đang lên nhanh, mực nước lúc 5h sáng ngày 9/9 là 33,64m (trên BĐ3: l,64m), trên ngòi Thia, lũ đang dao động ớ mức cao, mực nước lúc 05h ngày 9/9 là 42,98m (dưới BĐ1: l,52m). Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại tất cả các khu vực trong tỉnh: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái.

Lũ trên sông Thao đã gây ngập úng một số vùng trũng thấp ven sông thuộc các huyện Trấn Yên, Yên Bình và các phường thuộc thành phố Yên Bái, giảm khoảng cách an toàn phóng điện của lưới điện trung áp 22, 35 kV và đường dây 0,4 kV cùng hệ thống hòm công tơ và dây ra sau công tơ cấp điện về khách hàng sử dụng điện bị ngập nước gây nguy hiểm  đến tính mạng và tài sản của người dân, an toàn cho cộng đồng và an toàn cho lưới điện do Công ty Điện lực Yên Bái quản lý vận hành.

Để đảm bảo an toàn điện cho người dân các vùng ngập úng, sạt lở đất và ngăn ngừa sự cố lưới điện tại các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái, các điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Yên Bái đã chủ động tạm dừng cấp điện đối với 513 máy biến áp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tại các vùng ngập úng và một số đường dây điện có nguy cơ mất an toàn điện. Việc tạm dừng cấp điện đã ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của 58.633 khách hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Công ty Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang bị, vật tư và triển khai việc kiểm tra lưới điện, thao tác, khoanh vùng, cô lập các khu vực có nguy cơ mất an toàn cao để có thể cấp điện trở lại.

Công ty cam kết, tùy theo tình hình thực tế khi nước rút đảm bảo an toàn cho người dân và cộng đồng, tổ chức kiểm tra tình trạng an toàn lưới điện khu vực để cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất.

Đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với ngành điện tuyên truyền đến nhân dân các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão. Sau khi các khu vực có điện, kiểm tra lại tình trạng an toàn hệ thống điện trong nhà trước khi sử dụng.

Để đảm bảo an toàn điện cho người dân, Công ty Điện lực Yên Bái đề nghị trong khi mưa bão, người dân tuyệt đối không đứng gần cột điện, trạm biến áp, các dây nối đất thoát sét, ở dưới đường dây điện hoặc trú mưa ở dưới cây cao khi trời mưa hoặc lúc có giông sét.

Không tự ý leo lên cột điện hoặc vượt qua hàng rào trạm điện, chạm người vào các thiết bị điện, dây chằng néo cột, dây nối đất, hộp công tơ, hộp cầu dao... để đề phòng điện giật do rò điện.

Không được tự ý tháo gỡ, chiếm dụng, làm thay đổi các kết cấu của công trình điện (dây chằng, thanh giằng, dây tiếp địa, móng trụ điện). Ở khu vực nông thôn, vùng sông nước, không di chuyển, đi lại bằng tàu, thuyền, bè... trong vùng ngập lụt có đường dây điện gần với mặt nước để tránh bị phóng điện gây tai nạn.

Không buộc gia súc và thuyền bè vào cột điện để đề phòng cột bị gãy đổ và bị điện giật và sử dụng trụ, móng trụ công trình điện làm lều, quán... bít lối vào. Không mang vác, lắp dựng cây, cột bằng kim loại, cột ăng ten ti vi, cây tre gỗ tươi gần đường dây điện lúc mưa to, gió lớn để tránh va chạm gây nên phóng điện dẫn đến tai nạn.

Nếu gặp sự cố điện, hãy báo ngay tới số điện thoại 19006769 hoặc đơn vị Điện lực gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng  - Công ty Điện lực Yên Bái;

Điện thoại: 02163.510.301;

Địa chỉ: Số 1061, Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên bái;

Tags Công ty Điện lực Yên Bái thông báo tình hình cấp điện địa bàn tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Lũ sông Thao tại Yên Bái lên cao từng giờ khiến các khu vực trong thành phố Yên Bái càng ngập sâu.

Lũ trên sông Thao (sông Hồng) tại Yên Bái đã nhanh chóng vượt đỉnh trên báo động (BĐ) 3 là 2,13m, sớm hơn nhiều so với dự báo trong bản tin lúc 13h cùng ngày là sẽ đạt đỉnh ở mức 34,10m (trên BĐ3: 2,10m) vào chiều tối nay. Mức lũ tương đương năm 2008.

Huyện Mù Cang Chải đã phối hợp, huy động máy móc, tổ chức san gạt các điểm sạt lở trên quốc lộ 32 và tỉnh lộ 175B.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 7/9 đến nay, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có mưa to đến rất to, hoàn lưu bão đã gây sạt lở và lũ lớn làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn các xã. Huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá tình hình thiệt hại tại các địa phương.

Trấn Yên huy động người dân tham gia gia cố bảo vệ đê bao đề phòng nước sông Hồng dâng cao.

Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học vừa phát đi thông báo lúc 14h30 ngày 9/9 cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đường Thanh Niên, thành phố Yên Bái chìm sâu  trong biển nước

Theo bản tin lúc 15h ngày 9/9 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, lũ trên sông Thao tại Yên Bái vẫn đang tiếp tục lên, mực nước lúc 13h ngày 9/9 là 33,98m, gần cập đỉnh trên báo động 3 (trên báo động 3: 1,98m).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục