Vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ: Tiếp tục tìm kiếm 8 nạn nhân mất tích

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/9/2024 | 8:37:16 AM

Ngày 14-9, tại khu vực cầu Phong Châu bị sập, nước sông Hồng đã rút nhiều, lực lượng chức năng gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Lữ đoàn 543 (Quân khu 2), Lữ đoàn 249 (Bộ Quốc phòng), huyện Lâm Thao, Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) tiếp tục tổ chức trục vớt phần dầm cầu bị rơi xuống sông và tìm kiếm 8 nạn nhân mất tích.

Tìm kiếm nạn nhân trong sự cố sập cầu Phong Châu, ngày 14-9.
Tìm kiếm nạn nhân trong sự cố sập cầu Phong Châu, ngày 14-9.

Đại tá Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, cho biết, quá trình tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ sẽ phát sinh nhiều tình huống khó lường, vì vậy các đơn vị tham gia phải phối hợp chặt chẽ khi thực hiện nhiệm vụ. Về lực lượng tìm kiếm sẽ do quân đội, công an đảm nhiệm.

Theo kế hoạch, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ chủ động phương tiện phối hợp với lực lượng chức năng làm công tác trục vớt phương tiện; Sở NN-PTNT nắm chắc tình hình thời tiết, thủy văn, dòng chảy sông Hồng, cung cấp thường xuyên cho lực lược tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ huy động lực lượng trực 24/24 giờ sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan làm nhiệm vụ. Quy trình trục vớt, xác định danh tính người bị nạn bảo đảm trình tự phục vụ công tác điều tra, xác minh và an ninh, an toàn. Trong ngày 14-9, nhiều ca nô dọc 2 bờ sông Hồng chở các chiến sĩ tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Cùng với việc cứu hộ các nạn nhân, lực lượng chức năng cũng chuẩn bị cho lắp đặt cầu phao tạm thay thế cầu Phong Châu để người dân đi lại. Vị trí làm cầu phao cách cầu Phong Châu bị sập khoảng 500m. Liên quan tới vụ sập cầu Phong Châu, UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo và giao tỉnh triển khai các thủ tục đầu tư 2 công trình gồm: Xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với tổng mức đầu tư 865 tỷ đồng; gia cố, nâng cấp đoạn đê, kè xung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả, hữu sông Thao với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Lũ về vùng Hiệp Hòa - Bắc Giang sau bão số 3

Lúc 15h30 ngày 14-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 3-6 giờ tới (18h30 - 21h30 chiều tối 14-9), khu vực Bắc Bộ có mưa với lượng mưa 5-15mm, có nơi trên 40mm.

5 nhà dân ở thị trấn Thác Bà (Yên Bình) vừa ở vừa kết hợp kinh doanh bị đổ sụp xuống sông Chảy trong đêm qua

Tính đến ngày hôm nay - 14/9, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có gần 105.000 người tham gia khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Trong đó: bộ đội 1.444 người; công an 611 người; dân quân 2.730 người; các lực lượng tình nguyện khác khoảng 100.000 người. Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của 328 tập thể và cá nhân với số tiền trên 61 tỷ đồng.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực sạt lở tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình

Ngày 14/9, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở,ban, ngành đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 3 tại thị trấn Yên Bình, xã Phú Thịnh và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái và trao đổi với các lực lượng tham gia giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, đường phố.

Với sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục, sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 được triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh với tinh thần cao nhất, nỗ lực lớn nhất. Đặc biệt, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục