Mỹ cấp hộ chiếu đầu tiên cho người không xác định giới tính là nam hay nữ

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/10/2021 | 2:44:47 PM

Mỹ đã cấp hộ chiếu đầu tiên có chỉ định giới tính "X", đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc công nhận quyền của những người không xác định là nam hay nữ ở quốc gia này.

Mỹ trở thành quốc gia mới nhất cho phép công dân chọn giới tính không phải là nam hoặc nữ trên hộ chiếu.
Mỹ trở thành quốc gia mới nhất cho phép công dân chọn giới tính không phải là nam hoặc nữ trên hộ chiếu.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 27/10 tuyên bố vừa cấp hộ chiếu đầu tiên có chỉ định giới tính "X" dành cho người không xác định là nam hay nữ và dự đoán có thêm người được cấp theo cách này vào năm tới.

Cơ quan này không công bố danh tính người nhận hộ chiếu. Nhưng AP cho biết, một công dân có tên Dana Zzyym ở Fort Collins, bang Colorado xác nhận trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại là chủ sở hữu cuốn hộ chiếu này.

Zzyym từng tham gia cuộc chiến pháp lý với Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm 2015 về tấm hộ chiếu này.

Zzyym cho biết, cuộc chiến giành tấm hộ chiếu có mô tả giới tính chính xác là một cách để giúp thế hệ tiếp theo có được sự công nhận là công dân với đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ liên quan. "Bản thân tôi không phải là vấn đề mà điều quan trọng ở đây là tôi là một con người", Zzyym nói.

Zzyym đã bị từ chối cấp hộ chiếu vì không đánh dấu chọn giới tính nam hoặc nữ trong đơn đăng ký cấp hộ chiếu. Theo hồ sơ tại tòa, Zzyym đã viết thêm lựa chọn "liên giới tính" (intersex) phía trên các ô được đánh dấu "M" (nam) và "F" (nữ) vào đơn đăng ký và thay thế bằng một chữ cái riêng biệt. Zzyym yêu cầu thêm ô chọn riêng dành cho giới tính "X". 

Zzyym được sinh ra với những đặc điểm giới tính không rõ ràng nhưng được nuôi dưỡng trưởng thành như một nam giới đã trải qua một số cuộc phẫu thuật để có vẻ ngoài hoàn toàn là nam giới nhưng không thành công. Zzyym từng phục vụ trong Hải quân Mỹ với tư cách là nam giới nhưng sau đó được xác định là "liên giới tính" khi đang làm việc và học tập tại Đại học Bang Colorado.

Việc Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp hộ chiếu vào thời điểm đó đã khiến Zzyym không thể đi dự cuộc họp của Tổ chức Intersex International tại Mexico. 

Cơ quan trên hồi tháng 6 cho biết họ đang tiến tới việc thêm tùy chọn ô giới tính thứ ba cho những người không có giới tính hoàn toàn là nam hay nữ, liên giới tính và không xác định giới tính, nhưng điều đó sẽ mất nhiều thời gian vì cần cập nhật bắt buộc trên hệ thống máy tính.

Ngoài ra, một quan chức ngoại giao Mỹ nói rằng, đơn đăng ký hộ chiếu và cập nhật hệ thống với tùy chọn "X" vẫn đang chờ Văn phòng quản lý và ngân sách Mỹ, nơi có chữ ký trên tất cả các biểu mẫu của chính phủ, phê duyệt.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện cũng cho phép người nộp đơn tự chọn giới tính của mình là nam hoặc nữ, không còn yêu cầu họ cung cấp chứng nhận y tế nếu giới tính không khớp với giới tính được liệt kê trên các giấy tờ tùy thân khác.

Với động thái trên, Mỹ đã gia nhập một số ít các quốc gia gồm Australia, New Zealand, Nepal và Canada cho phép công dân chọn giới tính không phải là nam hoặc nữ trên hộ chiếu.

Đặc phái viên ngoại giao Mỹ về quyền LGBT, Jessica Stern, gọi quyết định trên là "mang tính lịch sử, đáng mừng" và phù hợp với thực tế rằng, con người có nhiều đặc điểm giới tính chứ không chỉ là nam hay nữ.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Joanne Brent, giám khảo của Kỷ lục Guinness Thế giới đứng gần chiếc bánh mì baguette trong quá trình kiểm tra nỗ lực đánh bại kỷ lục thế giới về chiếc bánh mì baguette dài nhất trong Triển lãm Bánh mì baguette Suresnes ở Suresnes gần Paris, Pháp, ngày 5/5/2024.

Ngày 5/5, một nhóm thợ bánh mì Pháp lập kỷ lục Guinness thế giới mới bằng việc làm ra chiếc bánh mì baguette dài 140,53 m, tức là dài gấp 235 lần so với chiếc bánh mì baguette truyền thống.

Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục