Háng Đề Chu quyết tâm “cán đích” nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/7/2022 | 7:34:59 AM

YênBái - Bản Háng Đề Chu, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải cách trung tâm xã 5 km, có 104 hộ, 550 nhân khẩu đều là đồng bào Mông với tổng diện tích tự nhiên là 921,2 ha. Bản phấn đấu "cán đích"nông thôn mới từ việc gỡ những nút thắt.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải dự sinh hoạt chuyên đề về xây dựng nông thôn mới ở bản Háng Đề Chu.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải dự sinh hoạt chuyên đề về xây dựng nông thôn mới ở bản Háng Đề Chu.

Những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực của người dân, đến nay, bản đã đạt 11/15 tiêu chí nông thôn mới; trong đó, nhiều tiêu chí đảm bảo tính bền vững như: giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, lao động việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế…

Ngoài canh tác những cây trồng như lúa, ngô, sắn, những năm gần đây, bà con trong bản đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác xã, mô hình kinh tế hộ mang lại hiệu quả cao như: chăn nuôi lợn đen bản địa, trồng khoai sọ, trồng su su… Những kết quả trên đã tạo tiền đề vững chắc trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, để cán đích bản nông thôn mới vào cuối năm 2022, người dân trong bản còn gặp nhiều khó khăn như: kinh tế phát triển chậm, chưa đồng đều, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao và phải giải quyết 4 tiêu chí chưa đạt đó là: nhà ở dân cư (8/104 hộ còn ở nhà tạm, 56/104 hộ chưa đảm bảo 3 cứng; thu nhập (thu nhập bình quân đầu người mới đạt trên 27 triệu đồng/người/năm); hộ nghèo (tỷ lệ hộ nghèo chiếm 37,25% theo tiêu chí cũ); môi trường và an toàn thực phẩm… Đây cũng là một bài toán trăn trở của cấp ủy, chính quyền xã Hồ Bốn.

Bắt đầu từ các nút thắt, năm 2022, bản tập trung xây dựng 4 mô hình phát triển kinh tế: nuôi cá chép ruộng, trồng sả, trồng gừng, trồng ớt. Ngoài ra, địa phương tiếp tục vận động các hộ đăng ký thực hiện Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh để xây dựng 3 mô hình chăn nuôi lợn thịt, lợn nái. 

Đối với tiêu chí nhà ở, Chi bộ phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách từng hộ tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chuẩn bị vật liệu để xây dựng mới, tu sửa nhà cửa đảm bảo các tiêu chí "3 cứng” và xóa nhà dột nát. Về hộ nghèo, rà soát từng tiêu chí cụ thể, phấn đấu giảm hộ nghèo ít nhất 18 hộ trong năm 2022. 

Đào Thị Thu Thủy (Ban Tuyên giáo Huyện ủy  Mù Cang Chải)

Tags Bản Háng Đề Chu xã Hồ Bốn huyện Mù Cang Chải nông thôn mới

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục