Cổ phiếu blue-chips tiếp tục giảm giá

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/10/2007 | 12:00:00 AM

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/10, tại sàn Tp.Hồ Chí Minh, cổ phiếu blue-chips tiếp tục giảm giá đã kéo chỉ số Vn-Index giảm thêm 10,45 điểm, chốt ở mức 1.075,29 điểm.

Khối lượng giao dịch tại sàn Hà Nội tăng 40%.
Khối lượng giao dịch tại sàn Hà Nội tăng 40%.

Thị trường đi xuống, giao dịch của các nhà đầu tư tương đối cầm chừng, tổng khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 10.766.260 đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 1.096 tỷ đồng.

 

Dù khối lượng khớp lệnh giảm hơn 300.000 cổ phiếu so với hôm trước, đạt gần 981.000 cổ phiếu nhưng STB vẫn là mã dẫn đầu thị trường; tiếp đến là MHC (hơn 610.000 cổ phiếu), FPT (hơn 500.000 cổ phiếu). VFMVF1 đạt gần 490 chứng chỉ, đứng vị trí thứ 4.

 

Trong phiên này, số mã chứng khoán giảm giá chiếm áp đảo: 89/122 mã giảm (kể cả 2 chứng chỉ quỹ), chỉ có 22 mã tăng giá, 11 mã đứng ở giá tham chiếu. 

 

Các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra cổ phiếu blue-chips khiến nhiều loại cổ phiếu này giảm giá: VNM giảm 3.000 đồng/cổ phiếu, FPT (-1.000 đồng/cổ phiếu), SJS (-4.000 đồng/cổ phiếu), DHG (-6.000 đồng/cổ phiếu), STB (-1.000 đồng/cổ phiếu),  PPC (-500 đồng/cổ phiếu), PVD (-3.000 đồng/cổ phiếu), VIC (-5.000 đồng/cổ phiếu), VSH (-2.000 đồng/cổ phiếu), REE (-2.000 đồng/cổ phiếu). Đây là lý do chính khiến chỉ số chứng khoán chung mất điểm mạnh dần trong phiên.

 

Tuy nhiên, giảm giá mạnh nhất là cổ phiếu "hiếm" một thời BMC, giảm 14.000 đồng/cổ phiếu, còn 556.000 đồng/cổ phiếu.

 

Sau khi cùng đứng giá vào ngày 22/10, ngày 23/10 cả hai chứng chỉ quỹ đều giảm giá: VFMVF  giảm 300 đồng, còn 32.000 đồng/chứng chỉ; PRUBF1 giảm 100 đồng, xuống mức 11.200 đồng/chứng chỉ.

 

Ở nhóm tăng giá, "tân binh" SC5 tiếp tục là mã tăng giá mạnh nhất thị trường, tăng 10.000 đồng/cổ phiếu, lên mức 221.000 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là 1 trong hơn chục mã tăng trần trong phiên. Những mã tăng giá còn lại tăng từ 8.000 đồng/cổ phiếu trở xuống; trong đó cổ phiếu blue-chips GMD tăng 3.000 đồng/cổ phiếu, "anh em" nhà Kinh Đô là KDC và NKD tăng lần lượt 8.000 đồng/cổ phiếu và 1.000 đồng/cổ phiếu.

 

Tại sàn Hà Nội, số mã tăng giá và giảm giá không quá chênh lệch (46/41 cổ phiếu), 4 mã còn lại đứng giá. Nếu như cổ phiếu SCJ tăng giá mạnh nhất, tăng tới 18.000 đồng, lên 209.700 đồng cổ phiếu thì DST lại giảm giá mạnh nhất,  giảm 6.800 đồng, còn mức  64.700 đồng/cổ phiếu. 

 

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số HaSTC-Index giảm 4,99 điểm, chốt ở mức 369,29 điểm. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp HaSTC-Index giảm.

 

Tuy chỉ số chung giảm nhưng khối lượng giao dịch tăng tới 40% so với phiên trước, đạt 6.682.000 đơn vị. Giá trị giao dịch đạt 758,918 tỷ đồng, tăng hơn 40%.

 

Lượng giao dịch lớn thể hiện rõ ở số mã cổ phiếu đạt khối lượng khớp lệnh lớn. Phiên này có tới 18 mã đạt khối lượng khớp lệnh trên 100.000 đơn vị, trong đó đạt cao nhất là PAN, lên tới 653.000 đơn vị.

 

(Theo HNMĐT)

Các tin khác

Ngày 22.10, chỉ số VN-Index lại giảm 11,33 điểm, còn 1.085,74 điểm. Khối lượng giao dịch tại sàn TP.HCM chỉ còn 10,3 triệu chứng khoán (CK), giảm 22% so với phiên trước, tổng giá trị đạt 1.021 tỉ đồng.

Các nhà đầu tư vẫn háo hức.

Đối với các nhà đầu tư, phiên giao dịch cuối tuần qua (thứ 6, ngày 19/10) là một trong những phiên giao dịch đầy kịch tính: Mở sàn tòan một mầu đỏ, sau đó sáng tỏ dần sang màu xanh để rồi kết thúc khi đóng cửa khá nhiều cổ phiếu tăng trần, kéo chỉ số Vn-Index và HaSTC-Index tăng trở lại. Thị trường trồi sụt khó lường, nhưng không làm nhụt chí được các nhà đầu tư

Ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cho rằng nên có mức phạt nặng hơn đối với những vi phạm của đại diện công ty chứng khoán.

Dù lên điểm ở hai đợt khớp lệnh đầu nhưng cuối phiên giao dịch, chỉ số Vn-Index lại giảm 2,59 điểm-phiên thứ 2 liên tiếp Vn-Index giảm. Trong khi đó, sau 6 phiên tăng liên tiếp, chỉ số HaSTC-Index đã quay đầu đi xuống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục