Lên xứ Mù Cang nhâm nhi rượu thóc La Pán Tẩn
- Cập nhật: Thứ sáu, 11/9/2015 | 6:46:04 PM
YênBái - YBĐT - Đến La Pán Tẩn, Mù Cang Chải du khách không chỉ được đắm mình vào vẻ đẹp của những rừng thông thơ mộng, những thửa ruộng bậc thang nổi tiếng đã được công nhận là Di tích danh thắng quốc gia mà còn được thưởng thức một loại rượu thơm ngon có tiếng của đồng bào dân tộc Mông nơi đây- đặc sản rượu thóc.
Minh Huyền – Quyết Thắng
Các tin khác

YBĐT - Vùng đất của huyền thoại, thi – ca – nhạc - họa, Mường Lò được thiên nhiên ưu ái ban tặng những đặc ân chẳng nơi nào có, để những thiếu nữ Thái nơi đây đẹp tựa hoa núi, nổi tiếng xinh với da trắng, tóc dài, dáng đi uyển chuyển, thắt đáy lưng ong... Có người bảo ấy là do khí hậu Mường Lò, nhưng truyền tích của người Thái thì bí mật ấy thuộc về dòng Nậm Thia...

YBĐT - Mường Lò là miền đất giàu truyền thống văn hóa, được coi là xứ sở của nhiều lễ hội, cái nôi tạo nên sắc thái văn hóa khá riêng biệt, đậm đà bản sắc dân tộc. Lễ hội nào cũng chứa đựng một ý nghĩa riêng, đặc biệt là tôn vinh các vị thần linh, những người có công với bản, với quê hương, đất nước, với tổ tiên, góp phần bồi đắp và phát triển ý thức cộng đồng. Báo Yên Bái xin được giới thiệu một số lễ hội văn hóa tiêu biểu.

YBĐT - Ông Phạm Quang Tuấn - Chủ tịch Câu lạc bộ Dù lượn Hà Nội (Viet Wings Hanoi) cho biết, việc ruộng bậc thang Mù Cang Chải trở thành danh thắng quốc gia và quốc lộ 32C được nâng cấp tạo thành con đường đưa du khách từ Hà Nội lên Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai… đã giúp cho những người “yêu bầu trời” tìm được điểm lý tưởng nơi lưng đèo Khau Phạ.

YBĐT - Nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2015, hội thi khèn Mông lần đầu tiên được tổ chức, hứa hẹn xuất hiện rất nhiều tài năng đến từ khắp các thôn, bản trên cao nguyên xứ Mù Cang.