Hà Giang sẵn sàng đón khách đến với Lễ hội hoa tam giác mạch

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/10/2016 | 3:23:29 PM

Từ ngày 14-16/10, Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại 4 huyện thuộc vùng cao nguyên đá Hà Giang.

Mùa tam giác mạch.
Mùa tam giác mạch.

Theo Ban Tổ chức, hoạt động chính của lễ hội diễn ra tại huyện Đồng Văn (lễ khai mạc tại khu phố cổ Đồng Văn, lễ hội đường phố, chợ đêm, giới thiệu sản phẩm du lịch…), các hoạt động đồng hành được tổ chức tại các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc.

Để chuẩn bị cho lễ hội, ngay từ đầu tháng 9/2016, bốn huyện vùng cao nguyên đá đã trồng trên 800 ha cây tam giác mạch. Riêng huyện Đồng Văn, trung tâm lễ hội, đã trồng 500 ha loại cây này ở các xã dọc theo quốc lộ và trung tâm thị trấn huyện.

Chương trình lễ hội là sự kết hợp của nhiều hoạt động văn hóa nhằm thu hút du khách. Đó là đêm hội rượu tam giác mạch với chủ đề “Men tình cao nguyên đá”; chương trình âm nhạc dân gian đường phố; biểu diễn trang phục các dân tộc của Hà Giang; đêm hội văn hóa dân tộc Mông; triển lãm ảnh về loài hoa tam giác mạch…

Để góp phần cho thành công của hoạt động văn hóa-du lịch đặc sắc này, hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn tại các huyện vùng cao, đặc biệt vùng trọng điểm về hoa tam giác mạch như Đồng Văn, Mèo Vạc đã chuẩn bị chu đáo nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của du khách với giá cả hợp lý.

Ngành du lịch tỉnh Hà Giang đã chuẩn bị nhiều nhà bạt di động, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho du khách trong những ngày diễn ra lễ hội. Một số làng văn hóa du lịch tại các huyện vùng cao sẵn sàng đón khách đến lưu trú theo hình thức trải nghiệm.

Tại huyện Đồng Văn, nơi tổ chức các hoạt động chính của lễ hội, việc bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông đã được lên kế hoạch chi tiết. Việc chỉnh trang, nâng cấp đường xá dẫn vào các khu du lịch trọng điểm của huyện, như khu vực dinh thự Nhà Vương (Sà Phìn), cột cờ Lũng Cú, hang Rồng (Lũng Cú), bãi đá Hải Cầu (Vần Chải)... đã hoàn tất.

Tin vui cho khách du lịch đến với lễ hội là việc VNPT Hà Giang đã lắp đặt hệ thống phát wifi công cộng miễn phí tại trung tâm 4 huyện vùng cao nguyên đá và các điểm du lịch như: Mã Pí Lèng, chợ đêm (Mèo Vạc); cột cờ Lũng Cú, khu di tích Nhà Vương, phố cổ Đồng Văn, Cổng trời (Quản Bạ)…, có năng lực phục vụ cùng một thời điểm khoảng 1.200 lượt truy cập.

Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang lần thứ 2 khai mạc vào 20 giờ ngày 15/10. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của cao nguyên địa chất toàn cầu - cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời xây dựng hình ảnh về loài hoa tam giác mạch, một trong những nét đặc trưng nổi bật của thiên nhiên Hà Giang với du khách trong nước và nước ngoài.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Chị Hạnh giới thiệu các sản phẩm lưu niệm làm từ vỏ cây quế.

YBĐT - Đến với Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ II năm 2016 này, hy vọng rằng, mỗi du khách sẽ chọn cho mình, người thân, bạn bè những món đồ lưu niệm được làm từ vỏ quế thật ấn tượng.

Lễ hội đền Đông Cuông luôn thu hút rất đông du khách.

YBĐT - Để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái vùng quế gắn với du lịch tâm linh, huyện đã thành lập 3 tuyến du lịch gồm: tuyến du lịch tâm linh đền Đông Cuông - đền Nhược Sơn; tuyến du lịch sinh thái Nà Hẩu và thăm quan các đồi quế, làng quế và các cơ sở sản xuất, chế biến quế; phát triển các làng nghề.

Đường vào thị xã miền Tây.

YBĐT - Nhớ về Nghĩa Lộ là nhớ về Mường Lò, nhớ nhà sàn Bác Hồ nằm trong khu Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhớ Di tích lịch sử quốc gia Căng - Đồn Nghĩa Lộ… đó là những địa chỉ thiêng liêng của nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Các nghệ sỹ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh và huyện Văn Yên đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho đêm khai mạc Lễ hội.

YBĐT - Những ngày đầu tháng 10, trời thu trong xanh và dịu nắng khiến nhiều người tìm về với Văn Yên, mảnh đất còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa của người Dao đỏ, người Tày Khao để đắm mình trong những lễ hội tâm linh mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc nơi đây…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục