19h ngày 19/5: Khai mạc Năm du lịch tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Chủ nhật, 14/5/2017 | 9:42:12 AM

YênBái - Theo kế hoạch, Năm du lịch tỉnh Yên Bái sẽ chính thức khai mạc vào 19h ngày 19/5 tại Quảng trường 19/8, trung tâm thành phố Yên Bái.

Dự kiến, Lễ khai mạc sẽ có sự tham gia của khoảng 3.000 người, trong đó trên 300 khách mời là đại biểu Trung ương, các tỉnh bạn, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp du lịch trong cả nước.

Nét mới và điểm nhấn của Lễ khai mạc  là chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái”, tôn vinh vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên, văn hóa và con người Yên Bái gắn với lịch sử cội nguồn của nền văn minh sông Hồng.

Chương trình được dàn dựng công phu, ứng dụng những công nghệ trình diễn hiện đại mới lạ, hiệu ứng kết hợp âm thanh và ánh sáng khai thác các chất liệu dân gian của từng vùng, miền tại Yên Bái. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam như ca sĩ  Tùng Dương, Trọng Tấn, Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Tân Nhàn, Vũ Thắng Lợi, Tạ Quang Thắng, Hoàng Hải, Kyo York...

Đặc biệt lần đầu tiên, một bộ sưu tập thời trang “Sắc màu Tây Bắc” được thực hiện bởi Nhà thiết kế Việt Hùng và gấm Thái Tuấn sẽ được trình diễn bởi các hoa hậu du lịch và người đẹp trong cả nước

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh Yên Bái, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và nét độc đáo của thiên nhiên, con người Yên Bái, qua đó thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khối hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, đồng thời tăng cường hợp tác với các khu vực và địa phương khác trong cả nước và các quốc gia trên thế giới.

Lễ Khai mạc cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái, đài phát thanh truyền hình 7 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Thu Trang

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục