Du lịch Yên Bái - ấn tượng 2017
- Cập nhật: Thứ sáu, 29/12/2017 | 8:24:46 AM
YBĐT - Với những nỗ lực không ngừng cùng những tiềm năng, lợi thế sẵn có, du lịch Yên Bái đã thực sự có những bứt phá ấn tượng và trở thành cái tên được tìm nhiều hơn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Năm 2017, tỉnh Yên Bái đã đón 507.000 lượt khách (tăng 3,4% so với cùng kỳ, vượt 1,4% so với kế hoạch), trong đó khách quốc tế đạt 23.500 lượt, khách nội địa đạt 483.500 lượt, doanh thu từ các cơ sở lưu trú ước đạt 270,5 tỷ đồng (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2016).
![]() |
Festival Dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” lần đầu tiên được tổ chức, tạo thêm một điểm nhấn cho du lịch Yên Bái năm 2017.
|
Ở phía Tây của tỉnh cùng với Festival Dù lượn "Bay trên mùa vàng” đã được tổ chức thường niên thì trong năm 2017, du khách có cơ hội thêm một trải nghiệm bất ngờ, hấp dẫn tại một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc Việt Nam - đèo Khau Phạ với Festival Dù lượn "Bay trên mùa nước đổ”. Nếu "Bay trên mùa vàng” cho du khách một trải nghiệm từ trên cao để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín vàng thì không kém phần thú vị, "Bay trên mùa nước đổ” lại cho du khách một cảm nhận khác về những nấc thang mùa nước đổ từ trên cao.
Góp phần không nhỏ cho sự thành công của du lịch Yên Bái trong năm qua đó là sự vào cuộc của cộng đồng dân cư bản địa trong các hoạt động lễ hội và du lịch dịch vụ. Nổi bật là hoạt động du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách khi đến với các bản Kim Nọi, Hua Khắt, xã Nậm Khắt (Mù Cang Chải); bản Vũ Linh vùng Đông hồ Thác Bà; bản Sà Rèn, bản Đêu (thị xã Nghĩa Lộ)... Mô hình du lịch homestay ngày càng thu hút đông du khách ưa khám phá trải nghiệm văn hóa bản địa.
Để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, đồng thời đạt mục tiêu sẽ đón và phục vụ 510.000 lượt khách trong năm 2018, theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Thị Thanh Bình: "Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, trong đó chú trọng đến sản phẩm mới nhưng vẫn đảm bảo tính đặc trưng riêng có của tỉnh nhằm tạo nên sức hút riêng. Trước hết, trong năm 2018 sẽ hoàn thiện Đề án xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây, trong đó nhấn mạnh đến du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Đồng thời, nâng cao chất lượng trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển du lịch”.
Phát triển du lịch gắn với sự tham gia của cộng đồng địa phương, phát huy được giá trị văn hóa bản địa, bản sắc của các dân tộc đang là hướng đi đúng của tỉnh Yên Bái. Thành công của Năm Du lịch Yên Bái 2017 không chỉ tạo đà cho du lịch Yên Bái cất cánh trong những năm tới mà còn góp phần thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư chiến lược, nâng cao vị thế, hình ảnh, để Yên Bái sẽ thực sự là điểm dừng chân lý tưởng trong hành trình khám phá vòng cung Tây Bắc của du khách trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
Thanh Chi
Các tin khác
Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh có chủ đề "Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện” sẽ có hơn 100 sự kiện diễn ra.
Năm 2017, du lịch Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng từ năm 2016, đón 13 triệu lượt khách quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030.
Theo Quy hoạch tổng thể, phấn đấu đến năm 2025, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn thành một khu du lịch đặc biệt.