Ngẩn ngơ lạc vào "vương quốc" hoa Tớ dày Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/1/2020 | 11:15:41 PM

YênBái - Mù Cang Chải mê hoặc mùa lúa chín với những thửa ruộng bậc thang sóng sánh vàng trong nắng thu hay lấp lánh mùa nước đổ. Những ngày xuân đang đến trong bịn rịn chút đông này, du khách lại càng ngẩn ngơ đắm mình trong rực hồng "vương quốc" của hoa Tớ dày, loài hoa đặc trưng báo hiệu mùa xuân sớm trên rẻo cao Tây Bắc.



Tớ dày là một loại hoa đào rừng, người Mông ở Mù Cang Chải thường gọi là "Pằng tớ dầy”(nghĩa là hoa đào rừng). 



Vào cuối năm Dương lịch, hoa nở thắm cả sườn đồi.



Khi mới nhìn, nhiều người sẽ nghĩ  ngay đây là hoa đào hay những cây hoa anh đào ở xứ sở Mặt trời mọc xa xôi.



Hoa Tớ dày có năm cánh hồng, nhụy dài đỏ rực, nở thành từng chùm, giống hoa đào cánh đơn 



Bên loài hoa khoe hương sắc trên sườn đồi, những chàng trai, cô gái Mông cất lên lời ca tiếng hát giao duyên.




Hoa Tớ dày điểm hồng rực trong bức tranh đại ngàn xanh thẳm khiến nhiều du khách phải ngẩn ngơ. 

Thanh Chi

Tags Mê đắm sắc hoa Tớ dày Mù Cang Chải

Các tin khác
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải trở thành Di tích quốc gia đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 1954 ngày 31/12/2019 quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 10) đối với 7 di tích. Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải là một trong 7 di tích được xếp hạng đợt này.

Những khoảnh khắc của cặp đôi hạnh phúc trên nền sắc hoa rực rớ của Bình nguyên xanh  Khai Trung

Đến Khai Trung ngày đông lạnh, sáng sớm mây mù giăng kín nhưng bình nguyên xanh vẫn bừng lên bởi vẻ rực rỡ của gần 40 loài hoa đang đua sắc thắm.

Những ngày này, đào rừng nở rộ trên các sườn núi ở huyện Mù Cang Chải, báo hiệu mùa xuân về.

Du khách đến Gáo Giồng được trải nghiệm chèo thuyền ngắm các loài chim hai bên sông, nhiều loại nằm trong sách đỏ Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục