Yên Bình: Ngày xuân vui Hội Xuống đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/1/2020 | 12:28:25 PM

YênBái - Sáng 29/1/2020 (tức mồng 5 tết Nguyên đán), các xã cụm đường 7, huyện Yên Bình tổ chức Lễ hội Xuống đồng Xuân Canh Tý 2020 tại xã Bảo Ái với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách. Đây là lễ hội mở đầu cho các lễ hội trong dịp đầu năm mới của huyện Yên Bình.

Bà con nhân dân các xã cụm đường 7 tham gia thi cấy lúa nhanh
Bà con nhân dân các xã cụm đường 7 tham gia thi cấy lúa nhanh

Sau phần lễ trang nghiêm với nghi lễ Cầu mùa  cầu mong một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc cùng lễ Tịch điền, đông đảo bà con các xã cụm đường 7 (quốc lộ 70)gồm các xã: Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Bảo Ái, Mông Sơn, Tân Nguyên đã tham gia phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ với các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới; các môn thể thao dân tộc truyền thống như: ném còn, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, đặc biệt là thi cấy nhanh… 

Thông qua Lễ hội không chỉ góp phần cổ vũ, động viên nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tăng thu nhập cải thiện đời sống mà còn là điểm hẹn văn hóa, sân chơi ý nghĩa cho người dân dịp đầu xuân mới, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. 

Một số hình ảnh tại Lễ hội Xuống đồng của người dân cụm đường 7 Yên Bình: 



Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đưa những đường bừa đầu tiên thực hiện nghi lễ Tịch điền, mở đầu một năm sản xuất mới.



Người dân các xã thi cấy lúa nhanh trong Lễ hội Xuống đồng.



Chơi ném còn trong Lễ hội.



Các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng Đảng, mừng Xuân do các nghệ sỹ "cây nhà lá vườn" biểu diễn...



... đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.



Những trận đấu bóng chuyền quyết liệt giữa các đội của các xã tại Lễ hội.

Tuấn Chi Văn

Tags Yên Bình Hội Xuống đồng

Các tin khác
Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bức tượng cá ngựa phun nước tại Campuchia.

Gần đây, tỉnh Kampot ở Campuchia đã thu hút sự chú ý của cả du khách địa phương và quốc tế với sự thu hút của điểm du lịch mới nhất đó là bức tượng cá ngựa phun nước ấn tượng tại vịnh Kampot.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục