Mù Cang Chải: Đặc sắc Hội chọi dê năm 2020

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/10/2020 | 5:38:29 PM

YênBái - Sáng 10/10, Hội thi chọi dê đã diễn ra tại huyện Mù Cang Chải. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hoạt động của Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2020.

Những đấu sĩ dê làm nóng không gian sới đấu.
Những đấu sĩ dê làm nóng không gian sới đấu.

Đây là lần thứ 5 Hội thi chọi dê được tổ chức trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, cũng là một trong những hoạt động hấp dẫn, được nhiều du khách mong chờ.

Tham gia Hội thi có 32 đấu sĩ dê, thi đấu ở 4 hạng cân, từ 25 - 30kg, 31- 35kg, 36- 40kg và trên 40kg. Đây là những đấu sĩ dê xuất sắc nhất, được lựa chọn từ hàng chục nghìn dê đực ở vòng sơ khảo tại các xã, thị trấn. Các cặp dê thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp, mỗi trận tối đa 15 phút. Trong trường hợp hai con thi đấu hết thời gian quy định mà không phân thắng bại thì con nào tấn công nhiều hơn sẽ thắng.

Dê là một trong những loài vật giúp đồng bào thoát nghèo, làm giàu. Dê dễ nuôi, dễ chăn thả và phù hợp với địa bàn sống của cư dân vùng cao. Để chuẩn bị cho giải đấu, các chủ dê đã phải chăm chút cho những con dê của mình suốt cả năm trời. Những con dê được chọn phải có tuổi đời 3 năm trở lên, thể lực tốt, thân hình lực lưỡng, có râu dài, sừng cao, giống tốt nhất và phải có nguồn gốc rõ ràng, sống tại địa phương và được cán bộ thú y thẩm định kỹ lưỡng, tuyệt đối không mang dịch bệnh. Từ đó, người dân sẽ chọn ra những con dê to khỏe và đẹp nhất làm con đầu đàn có vai trò bảo vệ đàn dê, duy trì nòi giống.

Không quá mạnh mẽ như những cuộc chọi trâu, chọi dê nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Những miếng đánh hiểm như kẹp sừng, bẻ sừng, kẹp chân, quật ngã của những chú dê làm nóng không gian sới đấu. Một điểm đặc biệt ở những trận chọi dê, đó là khả năng bị thương của những chú dê là rất thấp, cùng hình dáng ngộ nghĩnh của các chàng dê đực càng làm cho không khí Hội thi thêm vui vẻ và sôi động.

Dù thắng hay thua, những đấu sĩ dê vẫn tiếp tục về đàn sinh sống mà không bị xẻ thịt. Những đấu sĩ dê chiến thắng giải cao còn được lựa chọn để phối giống nhằm bảo tồn nguồn gen quý.

Việc tổ chức Hội chọi dê không chỉ tạo một sân chơi bổ ích, là dịp để đồng bào chia sẻ với nhau kinh nghiệm chăn nuôi dê và gia súc. Lễ hội còn là dịp để đồng bào nêu cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc. Đồng thời khuyến khích bà con nông dân phát triển chăn nuôi dê, xóa đói giảm nghèo.

Mạnh Cường (Trung tâm TT-VH Mù Cang Chải)

Tags Mù Cang Chải Hội thi chọi dê

Các tin khác

Các hoạt động nằm trong Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch và công bố Quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Mộc Châu sẽ diễn ra từ ngày 17-19/5/2024 tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tổ chức điều tra tài nguyên du lịch nhằm hướng đến hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch.

Tuyến đường đi bộ dài nhất thế giới bắt đầu từ thị trấn L'Agulhas (Nam Phi) đến thành phố Magadan (Nga)

Cung đường có thể đi bộ dài nhất thế giới xuất phát từ điểm cực nam của châu Phi đến vùng cực bắc nước Nga với tổng chiều dài 22.387km.

Du khách trải nghiệm tắm khoáng nóng tại huyện Trạm Tấu.

Tuy là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn nhưng với thế mạnh trên 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều nét văn hóa truyền thống phong phú, đặc sắc riêng có, Trạm Tấu đã chú trọng phát triển văn hóa bản địa góp phần giúp huyện hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục