Trải nghiệm tắm suối nước nóng ở Phong Dụ Thượng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/9/2021 | 2:53:51 PM

YênBái - Nằm ở thôn 3, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, suối nước nóng ở đây được biết đến như một món quà của thiên nhiên ban tặng.

Với nhiệt độ khoảng 60 -70 độ C quanh năm nước chảy đã thu hút đông đảo du khách ưa du lịch trải nghiệm đến đây.
 
Từ một mó nước (mạch nước nóng) đùn lên từ mặt đất, người dân ở đây đã sáng tạo hướng dòng chảy hòa vào dòng suối ở đây và tạo thành những hố nước đủ ấm nóng để có thể 4 mùa tắm được.

Đây là một trong những điểm đến nằm trong tour, tuyến tham quan du lịch ruộng bậc thang Phong Dụ Thượng được huyện Văn Yên và xã Phong Dụ Thượng đưa vào Đề án khai thác du lịch. 


Đề án phát triển du lịch huyện Văn Yên giai đoạn 2020 – 2025 sẽ xây dựng ngành du lịch phát triển bền vững; lấy du lịch sinh thái, văn hóa, tham quan nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng làm chủ đạo; trên cơ sở khai thác hợp lý và có hiệu quả các nguồn lực đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ với các hoạt động dịch vụ thương mại, gắn kết liên ngành, liên vùng, kết hợp tốt giữa các thành phần kinh tế, tạo ra các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, đáp ứng nhu cầu và thu hút ngày càng nhiều du khách, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.  Phong Dụ Thượng là 1 trong 5 địa phương của huyện sẽ nằm trong Đề án này. Với suối nước nóng cộng "kỳ quan" ruộng bậc thang Phong Dụ Thượng mê hoặc không kém gì vùng cao Mù Cang Chải, Phong Dụ Thượng trong tương không xa sẽ là điểm đến đầy hứa hẹn bất ngờ.

Một số hình ảnh về suối nước nóng Phong Dụ Thượng:





Dòng suối hoang sơ với khung cảnh hoàn toàn tự nhiên, thơ mộng 











Các thiếu nữ tắm suối sau một ngày lao động.

Thanh Miền - Thanh Thủy

Tags suối nước nóng Phong Dụ Thượng Văn Yên Yên Bái

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục