Đánh thức tiềm năng du lịch Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/11/2021 | 1:52:28 PM

YênBái - Thời gian qua, cùng với tập trung phát triển lợi thế của địa phương về du lịch tâm linh (đền Đông Cuông, đền Nhược Sơn), trên cơ sở tiềm năng thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh phát triển một số loại hình du lịch nông nghiệp, cộng đồng, sinh thái, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, từng bước tạo sinh kế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, xã Nà Hẩu cùng HTX Du lịch và Nông nghiệp Nà Hẩu khảo sát điểm du lịch cộng đồng Bản Tát.
Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, xã Nà Hẩu cùng HTX Du lịch và Nông nghiệp Nà Hẩu khảo sát điểm du lịch cộng đồng Bản Tát.

Đến với du lịch Văn Yên, du khách yêu thích thiên nhiên, ưa khám phá khó lòng bỏ qua trải nghiệm tại Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Nà Hẩu, xã Nà Hẩu - nơi được thiên nhiên ưu đãi khí hậu quanh năm mát mẻ và rừng nguyên sinh hùng vĩ. Tại đây, du khách không chỉ được thăm quan, tìm hiểu về nghề nuôi cá tầm của HTX mà còn được tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc đồng bào dân tộc Mông. 

Ông Giàng A Châu - Phó Giám đốc HTX cho biết: "Tính riêng tiền nuôi cá tầm năm 2020, HTX thu về trên 1,6 tỷ đồng. Thêm vào đó, chúng tôi còn có thu nhập từ việc đón khách du lịch đến ngủ, nghỉ, ăn uống. Hy vọng du lịch phát triển vùng đất nơi đây cũng phát triển nâng cao đời sống không chỉ các thành viên trong HTX mà còn cả đồng bào Mông Nà Hẩu”. 

Cùng với điểm du lịch nông nghiệp tại xã Nà Hẩu, Văn Yên còn có điểm du lịch sinh thái - cộng đồng khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc tại xã Phong Dụ Thượng, Tân Hợp, Viễn Sơn, Ngòi A; du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe của Công ty Nam Dược Đại Phú An thị trấn Mậu A; du lịch nông nghiệp của HTX Trung Thành, xã Yên Hợp... 

Để phát huy tối đa tiềm năng sẵn có phát triển du lịch, nhất là trước tình hình thiếu hụt doanh thu và lượng khách từ du lịch tâm linh (loại thu hút khách du lịch lớn của huyện) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh việc khảo sát, tìm kiếm những điểm có điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi để quy hoạch và đưa vào kế hoạch phát triển thành điểm du lịch sinh thái - cộng đồng.

Năm 2020, huyện đã ra mắt mô hình du lịch sinh thái suối nước nóng tại thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng; 9/2021, ra mắt mô hình du lịch sinh thái - cộng đồng thôn Minh Khai, xã Quang Minh. 

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các địa phương không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ các mô hình du lịch; đẩy mạnh liên kết với các điểm du lịch khác trong và ngoài huyện để hình thành chuỗi du lịch khép kín. 

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các điểm du lịch xây dựng thương hiệu thông qua việc xây dựng sản phẩm, điểm du lịch đạt tiêu chuẩn OCOP và các chứng nhận có giá trị khác; quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân làm du lịch, ưu tiên đầu tư những dự án kết cấu hạ tầng du lịch, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. 

Đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: "Đẩy mạnh khai thác các tiềm năng sẵn có để phát triển các loại hình du lịch đã đem lại lợi ích kép cho Văn Yên, vừa thúc đẩy việc xây dựng nông thôn mới, đem lại sinh kế cho nông dân, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan môi trường sinh thái; vừa hỗ trợ ngược lại cho sự phát triển đa dạng, bền vững của điểm đến du lịch. 9 tháng năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng lượng khách và doanh thu từ hoạt động du lịch của Văn Yên đạt 80% kế hoạch được giao”.

Hiện nay, huyện Văn Yên đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận sản phẩm du lịch tiêu chuẩn OCOP 3 sao đối với điểm du lịch cộng đồng Bản Tát, xã Nà Hẩu. Đây sẽ là tiền đề đưa du lịch Văn Yên ngày một chuyên nghiệp, nâng cao cả về quy mô và chất lượng. 

Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, củng cố kết cấu hạ tầng du lịch; thu hút các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển du lịch tại các điểm đã quy hoạch; lấy du lịch tâm linh làm trọng tâm, chú trọng phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc (xã Nà Hẩu, Phong Dụ Thượng, Quang Minh, Tân Hợp, Viễn Sơn, Ngòi A), du lịch nông nghiệp nông thôn (xã Yên Hợp, Yên Phú); tập trung phát triển, nâng cao nguồn nhân lực và chất lượng các sản phẩm, tour, tuyến du lịch.

Lê Thương

Tags du lịch Văn Yên

Các tin khác
Chiếc tàu cao tốc này cũng du khách xuất bên từ Cảng khách quốc tế Ao Tiên, Vân Đồn từ 8h sáng 29.4 nhưng đến trưa nay vẫn chưa thể cập cảng Quan Lạn.

Hàng nghìn du khách tham quan đảo du lịch Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh sáng nay (29.4) bị mắc kẹt cả ở trên bờ lẫn trên tàu cao tốc do cảng Quan Lạn cạn trơ đáy, các tàu du lịch không thể cập bến. Dự kiến, tình hình đưa đón khách ra - vào đảo du lịch nổi tiếng này bị ảnh hưởng thêm vài ngày nữa.

Du khách thỏa sức ngắm biển mây tại Lau Camping Phình Hồ.

Từ một địa phương được biết đến là huyện nghèo, nay Trạm Tấu đã tưng bước được định vị trên bản đồ du lịch với dấu ấn rất riêng như: suối khoáng nóng Trạm Tấu, săn mây Tà Chì Nhù, Lau Camping Phình Hồ... thu hút đông đảo du khách thập phương, góp phần phát tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động du lịch “Mùa nước đổ”, ngày 28/4, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã khai mạc Festival dù lượn “Bay trên miền danh thắng" và phát động phong trào "Du lịch xanh cùng Mù Cang Chải" năm 2024.

Một tiết mục đặc sắc tại Lễ khai mạc.

Tối 27/4, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã khai mạc Hội thi “Lung linh vòng xòe” lần thứ II năm 2024 với 14 đội thi đại diện 14 xã, phường với hơn 1.400 diễn viên, nghệ nhân tham gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục