Văn Yên: Sản phẩm du lịch cộng đồng bản Tát, xã Nà Hẩu đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/4/2022 | 3:51:00 PM

YênBái - Sản phẩm du lịch cộng đồng Bản Tát, xã Nà Hẩu đăng ký xây dựng tiêu chuẩn OCOP năm 2021. Cuối năm 2021, sản phẩm du lịch cộng đồng bản Tát đã đạt được các tiêu chí và được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

Thác nước Nà Hẩu
Thác nước Nà Hẩu

Điểm nổi bật của sản phẩm này là có sự tham gia của người dân. Các sản phẩm dịch vụ được thiết kế, xây dựng dựa vào các nguồn lực sẵn có tại địa phương về văn hoá -  xã hội, cơ sở vật chất và con người tại bản Tát. Các hộ dân đã, đang và sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch và hưởng lợi từ đó, cả trên khía cạnh kinh tế và xã hội, đặc biệt là bảo vệ môi trường thiên nhiên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu. 

Không chỉ hấp dẫn du khách bởi phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, trữ tình, điểm du lịch cộng đồng Bản Tát, Nà Hẩu còn là nơi hội tụ sắc màu văn hóa truyền thống đặc sắc, đa dạng của đồng bào dân tộc Mông. 

Đến Nà Hẩu, du khách sẽ được hòa mình trong lễ hội Tết rừng, múa khèn, múa gậy tiền của đồng bào Mông; được thưởng thức những món ăn dân dã mang đậm bản sắc dân tộc, được chế biến bởi bàn tay khéo léo của những người dân Mông bình dị và mến khách.

Tại bản Tát hiện nay đã có một số hộ dân tại thôn đã đầu tư kinh doanh dịch vụ homestay với cơ sở vật chất hoàn chỉnh, đủ điều kiện để đón du khách trong nước và khách nước ngoài.….Du khách đến dừng chân, nghỉ dưỡng sẽ được hoà mình cùng nhịp sống thường nhật và những sinh hoạt văn hoá của người dân bản địa. 

Đến với điểm du lịch cộng đồng bản Tát, du khách có thể chọn các hình thức leo núi  hoặc thăm bản làng người Mông, tìm hiểu về nghề nấu rượu ngô men lá của người Mông và các nghề thủ công truyền thống như rèn nông cụ, đan lát, dệt vải và thêu. Du khách cũng sẽ được cung cấp các dịch vụ du lịch cộng đồng như nhà lưu trú, ẩm thực (mèn mén, rượu ngô, gà cẩm và các món ăn từ rau rừng), văn nghệ, hướng dẫn viên…với chất lượng và dịch vụ tốt nhất.

Thu Nhài (Trung tâm TT-VH huyện Văn Yên)

Tags Sản phẩm du lịch cộng đồng Văn Yên Bản Tát Nà Hẩu dịch vụ Homestay

Các tin khác
Đội văn nghệ dân tộc Mông thôn Bản Mới, xã Suối Giàng biểu diễn phục vụ khách du lịch.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 10 của HĐND tỉnh, hoạt động du lịch của huyện Văn Chấn đã có nhiều khởi sắc, đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách với những sản phẩm nổi trội.

Thời gian tới, huyện Lục Yên tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch “Chợ đá quý Lục Yên”.

Đến nay, huyện Lục Yên đã tạo việc làm cho khoảng 800 lao động từ hoạt động du lịch; trong đó, 350 lao động trực tiếp, còn lại là lao động gián tiếp.

Trình diễn Khinh khí cầu tại Cát Bà, TP Hải Phòng hồi tháng 4-2024.

Người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm bay treo khinh khí cầu miễn phí và chụp hình ở độ cao tối đa 50 m trong Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 từ ngày 11-5 đến ngày 15-5.

Một góc làng Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, nằm ở thôn Pả Vi Hạ thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ tiến hành kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật và đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp lữ hành, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở giáo dục đào tạo nghiệp vụ lĩnh vực du lịch và hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục