Thót tim chiêm ngưỡng nhà thờ biệt lập nằm cheo leo giữa vách đá đẹp như tranh

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/5/2022 | 10:55:42 AM

Căn nhà thờ ngoạn mục nằm cheo leo giữa những vách đá thẳng đứng của núi Baldo (Ý) khiến du khách không khỏi trầm trồ.

Được xây dựng ở độ cao hơn 700m so với mực nước biển, nằm trên thành một vách đá thẳng đứng ở núi Baldo của Ý, nhà thờ Santuario Madonna della Corona trông như thể đang treo lơ lửng giữa không trung. 

Đây là một địa điểm đặc biệt để tham quan và là một trong những khu bảo tồn nổi tiếng nhất của Ý dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria. 



Do nằm ở vị trí hẻo lánh, được che chở bởi một thềm đá mỏng, nên bản thân kiến ​​trúc kỳ diệu của nhà thờ vẫn được bảo tồn, ngoại trừ một vài lần nâng cấp. Công trình kiến ​​trúc độc đáo này đã có từ năm 1530, và là nơi tu tập của các tu sĩ ẩn dật, những người tìm kiếm sự đơn độc trong thiên nhiên để suy ngẫm và cầu nguyện.



Đến với Santuario Madonna della Corona, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một vài lát cắt lịch sử và nghệ thuật khác nhau, bao gồm các tác phẩm điêu khắc của Ugo Zannoni, Pesare Santa; một bản sao của chiếc cân được sử dụng để cân Chúa Giê-su trước khi bị đóng đinh, và nhiều di tích lịch sử khác. 


 
Ngày nay, nhà thờ nép mình trong những vách đá đã mở cửa quanh năm chào đón các du khách lang thang, những người muốn tìm kiếm sự bình yên và thư thái giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và lịch sử nghệ thuật. 

Cho dù bạn đam mê nghệ thuật, lịch sử tâm linh hay chỉ đang tìm kiếm một nơi để hít thở và tìm sự bình yên trong tâm hồn giữa thiên nhiên tuyệt đẹp, một cuộc hành trình qua ngôi nhà thờ ẩn dật tách biệt khỏi thế giới này thật sự rất đáng giá. 

 

Nhà thờ có thể tiếp cận từ hai hướng. Nếu bạn sẵn sàng cho một chuyến hành hương và ngắm nhìn những cảnh đẹp tuyệt vời xung quanh thì hãy đi theo con đường mòn truyền thống. "Con đường hành hương" mất khoảng 2 giờ đi bộ khi bạn đi theo lối của các bậc thang dẫn sâu vào rừng hướng về phía vách đá. Hoặc, có một cách đơn giản hơn để đến khu bảo tồn đó là thuê xe đưa đón có trả phí ở Spiazzi.

(Theo VTC)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục