Mù Cang Chải đón trên 94.500 lượt khách du lịch

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/8/2022 | 7:47:47 AM

YênBái - Với các hoạt động kích cầu phát triển du lịch đồng bộ, trong 6 tháng đầu năm 2022, Mù Cang Chải đã đón 94.585 lượt khách, đạt 45% kế hoạch; doanh thu 63,2 tỷ đồng, đạt 40,8% kế hoạch.

Vẻ đẹp ruộng bậc thang giúp Mù Cang Chải hấp dẫn, thu hút khách du lịch. (Nguồn: PYS Travel)
Vẻ đẹp ruộng bậc thang giúp Mù Cang Chải hấp dẫn, thu hút khách du lịch. (Nguồn: PYS Travel)

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội, huyện Mù Cang Chải tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kích cầu phát triển du lịch gắn với khám phá Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ruộng bậc thang, Festival Dù lượn, chợ phiên vùng cao, hoạt động trải nghiệm, các trò chơi dân gian, các hoạt động giải trí, văn hóa, văn nghệ đặc sắc, các địa điểm du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc phong phú để thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm... 

Với các hoạt động kích cầu phát triển du lịch đồng bộ, trong 6 tháng đầu năm, Mù Cang Chải đã đón 94.585 lượt khách, đạt 45% kế hoạch; doanh thu 63,2 tỷ đồng, đạt 40,8% kế hoạch.

Thu Hạnh

Tags Mù Cang Chải du lịch

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục