Nghĩa Lộ đón trên 11.000 lượt khách du lịch dịp Quốc khánh 2/9

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/9/2022 | 7:35:48 AM

YênBái - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thị xã Nghĩa Lộ đón và phục vụ 11.200 khách du lịch trong, ngoài nước đến thăm quan và nghỉ dưỡng; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 8,6 tỷ đồng. Các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn công suất phục vụ đạt khoảng 85%.

4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022, thị xã Nghĩa Lộ đón và phục vụ 11.200 khách du lịch trong, ngoài nước đến thăm quan và nghỉ dưỡng. (Ảnh: Thành Trung)
4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022, thị xã Nghĩa Lộ đón và phục vụ 11.200 khách du lịch trong, ngoài nước đến thăm quan và nghỉ dưỡng. (Ảnh: Thành Trung)

Những điểm du lịch, khu di tích lịch sử như: Căng và Đồn Nghĩa Lộ; Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; đền thờ Cầm Hánh, các thôn văn hóa truyền thống; khu du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; các điểm du lịch mới ở xã Sơn A, xã Nghĩa Lợi… đã thu hút rất đông du khách đến tham quan, trải nghiệm. 

Thị xã cũng chỉ đạo các ngành, xã, phường tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn. Điểm nhấn là xây dựng các không gian giới thiệu văn hóa và tổ chức các trò chơi dân gian thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham gia. Đồng thời làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông đảm bảo thông suốt…

Trong những ngày nghỉ lễ, thị xã Nghĩa Lộ cũng duy trì tiếp nhận thông tin và thực hiện kiểm tra đột xuất tại các khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú, quán ăn và các điểm cung cấp dịch vụ du lịch của thị xã nhằm đảm bảo tốt chất lượng kinh doanh. Đồng thời có chế tài xử lý nghiêm khi phát hiện những biểu hiện nâng giá, chèn ép du khách. 

Thùy Hương (Trung tâm TT&VH thị xã Nghĩa Lộ)

Tags Nghĩa Lộ bản sắc văn hóa dân tộc Căng và Đồn Nghĩa Lộ Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đền thờ Cầm Hánh khách sạn nhà nghỉ

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục