Khai mạc Liên hoan Dân vũ lần thứ I “Lung linh sắc màu Văn Yên”

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/10/2022 | 10:51:09 AM

YênBái - Vừa qua, tại Quảng trường trung tâm huyện Văn Yên, UBND thị trấn Mậu A đã khai mạc Liên hoan Dân vũ với chủ đề “ Lung linh sắc màu Văn Yên”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV năm 2022.

Các tiết mục tham gia Liên hoan Dân vũ được dàn dựng công phu, trang phục đẹp, có tính thẩm mỹ và sáng tạo cao.
Các tiết mục tham gia Liên hoan Dân vũ được dàn dựng công phu, trang phục đẹp, có tính thẩm mỹ và sáng tạo cao.

Liên hoan Dân vũ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 10 - 11/10/2022 với sự tham gia của 666 vũ công thuộc 34 câu lạc bộ, đội dân vũ của các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên. 

45 tiết mục tại Liên hoan đều được dàn dựng công phu, trang phục đẹp, diễn xuất khỏe khoắn, sôi động, có tính thẩm mỹ, sáng tạo cao, đặc biệt là thể hiện được bản sắn văn hóa, hình ảnh con người, quê hương Văn Yên. 


Ban Tổ chức tặng hoa cho các CLB tham gia Liên hoan.

Sau Liên hoan, Ban tổ chức lựa chọn các CLB tham gia màn đồng  diễn dân vũ "Lung linh sắc màu Văn Yên” trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội Quế Văn Yên vào ngày 14/10 tại Quảng trường huyện. 

Đây là dịp để các câu lạc bộ, các đội dân vũ của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, là sân chơi để rèn luyện sức khỏe, tạo cầu nối gắn kết các câu lạc bộ, các đội dân vũ của các xã, thị trấn với nhau, khơi dậy phong trào văn nghệ quần chúng sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng sống và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.
                                                                   Hồng Vân – Ngọc Nghĩa
                                                             (Trung tâm TT – VH huyện Văn Yên)


Tags Văn Yên khai mạc Liên hoan Dân vũ Lung linh sắc màu Văn Yên

Các tin khác
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục