Trạm Tấu vượt 36% kế hoạch lượt du khách đến địa bàn

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/12/2023 | 9:01:29 AM

YênBái - Năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến huyện Trạm Tấu đạt 150.000 lượt người, bằng 136% kế hoạch; trong đó, khách nội địa chiếm 144%, khách quốc tế chiếm 100,7%. Doanh thu đạt 112 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch.

Chinh phục sống lưng khủng long và rừng rêu ma mị trên đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu đang là điểm du lịch thu hút ngày càng nhiều du khách đến khám phá, trải nghiệm.
Chinh phục sống lưng khủng long và rừng rêu ma mị trên đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu đang là điểm du lịch thu hút ngày càng nhiều du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Để thu hút khách du lịch, ngay từ đầu năm, huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm làm mới và tạo thêm các sản phẩm du lịch phù hợp với xu hướng, thị hiếu đa dạng của khách du lịch. Cùng với tăng cường tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, dịch vụ du lịch, trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, huyện đã lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm.

Với khí hậu vùng cao quanh năm mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ, có nhiều đỉnh núi cao như: đỉnh Tà Chì Nhù, Tà Xùa thích hợp du lịch mạo hiểm; có thác nước Háng Đề Chơ được ví như "Đệ nhất thác Tây Bắc", có thác Tà Xùa, đồi thông Eo Gió, bản Cu Vai và có trữ lượng nguồn nước khoáng nóng dồi dào nên Trạm Tấu hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch theo chuỗi giá trị, tạo nên hình ảnh và điểm đến đặc thù "Trạm Tấu, nơi hội tụ sắc màu văn hóa” với các sản phẩm du lịch như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm và du lịch cộng đồng.

Đặc biệt, năm 2023, huyện Trạm Tấu đã kết hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thành công Giải leo núi "Bước chân trên mây” góp phần quảng bá hình ảnh đẹp, điểm du lịch độc đáo của vùng cao Trạm Tấu tới đông đảo du khách trong và ngoài nước. 

Để trở thành điểm đến hấp dẫn với mục tiêu chung là phát triển du lịch xanh, hài hòa, bản sắc, bền vững và trở thành ngành kinh tế quan trọng, thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục chú trọng quy hoạch, đầu tư và phát triển sản phẩm du lịch; tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá, kết nối tour, tuyến tới các địa phương; xây dựng, bảo tồn các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ gắn với những loại hình di sản văn hóa đặc sắc của địa phương như khèn Mông, nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải của người Mông đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch chất lượng cao...

Thanh Chi

Tags Yên Bái Trạm Tấu Tà Chì Nhù Tà Xùa đồi thông Eo Gió bản Cu Vai thác nước Háng Đề Chơ

Các tin khác
Đội văn nghệ dân tộc Mông thôn Bản Mới, xã Suối Giàng biểu diễn phục vụ khách du lịch.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 10 của HĐND tỉnh, hoạt động du lịch của huyện Văn Chấn đã có nhiều khởi sắc, đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách với những sản phẩm nổi trội.

Thời gian tới, huyện Lục Yên tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch “Chợ đá quý Lục Yên”.

Đến nay, huyện Lục Yên đã tạo việc làm cho khoảng 800 lao động từ hoạt động du lịch; trong đó, 350 lao động trực tiếp, còn lại là lao động gián tiếp.

Trình diễn Khinh khí cầu tại Cát Bà, TP Hải Phòng hồi tháng 4-2024.

Người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm bay treo khinh khí cầu miễn phí và chụp hình ở độ cao tối đa 50 m trong Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 từ ngày 11-5 đến ngày 15-5.

Một góc làng Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, nằm ở thôn Pả Vi Hạ thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ tiến hành kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật và đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp lữ hành, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở giáo dục đào tạo nghiệp vụ lĩnh vực du lịch và hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục