Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh ngay tháng đầu năm 2025

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/2/2025 | 10:09:20 AM

Trong tháng 1, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2,1 triệu lượt người, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu du lịch lữ hành tháng 1 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Lượng khách quốc tế tăng ngay đầu năm là tín hiệu vui cho ngành du lịch năm 2025.
Lượng khách quốc tế tăng ngay đầu năm là tín hiệu vui cho ngành du lịch năm 2025.

Số liệu thống kê cho thấy, khách đến bằng đường hàng không đạt 1,8 triệu lượt người, chiếm 86,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2024. Khách đến bằng đường bộ đạt 228,4 nghìn lượt người, chiếm 11,0% và tăng 29,1%. Khách đến bằng đường biển đạt 44,9 nghìn lượt người, chiếm 2,2% và giảm 7,2%. Doanh thu tháng 1 của một số địa phương so với cùng kỳ năm trước như sau: Khánh Hòa tăng 36,6%; Đà Nẵng tăng 21%; TP Hồ Chí Minh tăng 17,0%; Cần Thơ tăng 16%; Hà Nội tăng 14,8%; Quảng Ninh tăng 14,7%.

Ghi nhận ở nhiều địa phương, số lượng khách quốc tế tăng khá cao. Cụ thể, Đà Nẵng ước đón hơn 228.000 lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024; Quảng Nam ước đón 157.000 lượt, tăng 40%; Hà Nội ước đón 142.000 lượt khách, tăng 15,8%; TP Hồ Chí Minh ước đón 87.358 lượt khách, tăng 16,5%; Kiên Giang ước đón 76.653 lượt khách; TP Huế ước đón 60.170 lượt khách, tăng 33%; Bà Rịa - Vũng Tàu ước đón 25.176 lượt khách; Lào Cai ước đón 13.000 lượt khách…

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực thuận lợi, định hướng đúng trong cơ cấu lại thị trường khách du lịch, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, địa phương trong làm mới sản phẩm và hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai rộng khắp.

Năm 2025, ngành du lịch đặt mục tiêu đón và phục vụ 22 - 23 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Trước đó, năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đã đón hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39,5% so với năm 2023 và đạt được mục tiêu đề ra. Xét về quy mô thị trường, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 với 4,5 triệu lượt (chiếm 25,98%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 3,7 triệu lượt (chiếm 21,26%).

(Theo CAND)

Các tin khác
Tại Hội trại cà phê sẽ có cuộc thi chế biến, rang xay, pha chế cà phê đặc sản

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội trại cà phê trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, năm 2025. Đây là lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức hoạt động này trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.

Các du khách nước ngoài vô cùng ấn tượng với sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Yên Bái.

Tết Nguyên đán là đợt cao điểm của du lịch, cũng là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu cho năm mới. Du lịch Yên Bái ghi nhận kết quả ấn tượng khi lượng khách du lịch trong nước và khách quốc tế đến tỉnh tăng lên rõ rệt với 116.000 lượt khách (tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2024), trong đó khách quốc tế đạt trên 18.360 lượt, doanh thu ước đạt 99,2 tỷ đồng.

Nghi thức rướu kiệu cá tại Lễ hội đền Mẫu Thác Bà.

Sáng 6/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ), huyện Yên Bình đã tổ chức khai hội đền Mẫu Thác Bà xuân Ất Tỵ 2025. Lễ hội thu hút đông đảo bà con nhân dân cùng du khách thập phương về dâng hương vãn cảnh cầu bình an. Đây là lễ hội thường niên đầu xuân vùng sông Chảy của huyện Yên Bình.

Du khách tắm suối nước nóng tại thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên.

Địa hình đa dạng, khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng phong phú đã tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Văn Yên phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây dược liệu quý. Ngoài du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng… thì Văn Yên đã và đang chú trọng đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn với khai thác các vùng dược liệu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục