Núi lửa hơn 120.000 năm tuổi được trao quyền, trách nhiệm như con người

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/2/2025 | 10:35:50 AM

NEW ZEALAND - Ngọn núi lửa phủ tuyết Taranaki có tuổi đời hơn 120.000 năm vừa chính thức được công nhận tính pháp nhân và được trao tất cả các quyền, trách nhiệm như một con người.

Ngọn núi lửa phủ tuyết Taranaki
Ngọn núi lửa phủ tuyết Taranaki

Với độ cao 2.518m, Taranaki hay Taranaki Maunga là ngọn núi cao thứ 2 trên đảo Bắc của New Zealand. Nơi đây cũng được ví như "thiên đường" cho những ai đam mê đi bộ đường dài hay chơi các bộ môn thể thao trượt tuyết. 


Đạo luật được 123 nhà lập pháp của Quốc hội New Zealand nhất trí thông qua hôm 30/1 trao cho núi Taranaki tất cả các quyền, thẩm quyền, nhiệm vụ, trách nhiệm và nghĩa vụ của một con người.

"Taranaki là một thực thể sống động và không thể chia cắt", đạo luật nhấn mạnh.

Theo đó, một nhóm gồm 4 thành viên từ bộ lạc Māori địa phương và 4 thành viên do Bộ trưởng Bảo tồn New Zealand bổ nhiệm, sẽ được thành lập để trở thành "bộ mặt và tiếng nói” của ngọn núi.

Các nhà lập pháp cho biết việc được công nhận là "con người" sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ ngọn núi lửa 120.000 năm tuổi này tốt hơn trước các vấn nạn. 

Từ lâu, những người trong bộ tộc Māori coi Taranaki như tổ tiên hay thành viên ruột thịt trong gia đình. Vì thế, bất cứ ai có hành vi lạm dụng hay phá hoại ngọn núi sẽ được xem như làm hại người trong bộ tộc.

New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận các vật thể tự nhiên là con người khi một đạo luật được thông qua vào năm 2014 trao nhân cách cho Te Urewera, một khu rừng bản địa rộng lớn trên đảo Bắc hay con sông Whanganui cũng được trao quyền là cá nhân hợp pháp hồi tháng 1/2017.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác

Những ngày này, khắp các triền đồi của xã Tân Yên, thị xã Mộc Châu phủ sắc trắng của hoa mận, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh Sơn La đến chiêm ngưỡng.

Hội An

Theo trang en.tempo.co (Indonesia), năm 2024, lượng khách du lịch đến Việt Nam sau đại dịch Covid-19 đã phục hồi 98% - mức độ phục hồi cao nhất ở Đông Nam Á. Ở vị trí thứ hai là Malaysia (94%), Thái Lan (88%), Singapore (86%), Indonesia (86%) và Philippines (72%).

Màn Dậm Thuông tại Lễ hội Xo May thu hút hàng trăm người dân tham gia.

Trong 2 ngày 8 và 9/2 (tức ngày 11 và 12 tháng Giêng Ất Tỵ 2025), huyện Lục Yên đã tổ chức 2 lễ hội xuân là Lễ hội Xo May và Lễ hội Đền Suối Tiên. Đây là 2 lễ hội lớn được tổ chức hàng năm vào tháng Giêng của huyện Lục Yên, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến thăm quan, trải nghiệm.

Thầy mo làm lễ cúng tạ ơn trời đất và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025, ngày 8/2, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã tổ chức Lễ hội Đình - đền Tân Hợp và Lễ hội Lồng Tồng, thu hút đông đảo bà con nhân dân trong xã, du khách thập phương đến dâng lễ, chiêm bái cầu sức khỏe, cầu tài lộc và bình an.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục