Yên Bình: Đình Khuân La đón bằng xếp hạnh di tích cấp tỉnh

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/3/2025 | 8:40:54 AM

YênBái - Xã Tân Hương (huyện Yên Bình) vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình Khuân La.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình Khuân La cho lãnh đạo, nhân dân xã Tân Hương
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình Khuân La cho lãnh đạo, nhân dân xã Tân Hương

Theo dòng lịch sử, Đình Khuân La được hình thành từ một miếu nhỏ vào khoảng cuối thế kỷ XIX bởi một bộ phận người Cao Lan di cư tới. Do tập quán du canh du cư, cuộc sống phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Đồng thời, với tín ngưỡng đa thần, "vạn vật hữu linh” mang đậm dấu ấn của Nho giáo và Đạo giáo trong văn hóa của người Cao Lan, đồng bào đã lập miếu thờ hay còn được gọi là miếu thần, miếu làng ngay khi khai đất, lập làng. 

Miếu có chức năng thờ cúng Thành Hoàng làng và các vị thần tự nhiên nhằm mục đích cầu mong sự che chở, bảo vệ trước những tác động của thiên tai, dịch bệnh. Giai đoạn những năm 1945-1954, đình Khuân La chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của vùng đất và dân tộc, là địa điểm "xóa mù chữ” cho người dân, nơi tuyên truyền, giác ngộ và phát động các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng ở cơ sở. Năm 2017, đình Khuân La được trùng tu lại bằng nguồn kinh phí xã hội hóa với kiến trúc như hiện nay. Theo đó, ngôi đình có kiến trúc hình chữ Nhất, kết cấu nhà xây cấp 4, 5 gian dọc. Tổng diện tích phần thiết chế là hơn 150 m2


Lãnh đạo huyện Yên Bình tặng hoa chúc mừng chính quyền và nhân dân xã Tân Hương

Đình Khuân La được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh là một sự kiện rất quan trọng nhằm bảo tồn và lưu giữ những giá trị truyền thống lịch sử văn hoá quý báu của dân tộc ta nói chung, của nhân dân các dân tộc Cao Lan, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói riêng. Do đó, trong thời gian tới, xã Tân Hương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt hoạt động gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích gắn với phát triển du lịch của địa phương.

Thanh Chi

Tags Yên Bái Tân Hương di tích Đình Khuân La

Các tin khác
Du khách nước ngoài trải nghiệm văn hóa bản địa người Mông Trạm Tấu

Năm 2025, huyện Trạm Tấu đặt mục tiêu phát triển du lịch bền vững, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao, phù hợp với lợi thế tài nguyên du lịch - phấn đấu đón 160 nghìn lượt khách du lịch, trong đó có 35 nghìn lượt khách quốc tế; doanh thu từ du lịch ước đạt 128 tỷ đồng.

Giữa các triền núi hùng vĩ, những cánh rừng hoa ban cổ thụ ở Điện Biên được xem như báu vật thiên nhiên; không chỉ tô điểm cảnh quan mà còn mang giá trị văn hóa sâu sắc. Công tác bảo tồn rừng ban cổ ngày càng được chính quyền và người dân địa phương chú trọng, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và thúc đẩy du lịch.

Một nghi lễ rước tại Tết cúng rừng xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên

Dịp Lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2025, huyện Văn Yên đã tổ chức nhiều các hoạt động lễ hội như: Lễ hội Đền Đông Cuông, Tết Rừng Nà Hẩu, Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa và các lễ hội truyền thống ở các xã đã được tổ chức thành công, thu hút hàng vạn du khách và nhân dân tham gia.

Núi Bà Đen đón 2 triệu lượt khách đi cáp treo trong 2 tháng đầu năm.

Với 2 triệu lượt khách đến núi Bà Đen trong 2 tháng đầu năm 2025, Tây Ninh tiếp tục hứa hẹn trở thành một trong những địa phương dẫn đầu trong ngành du lịch tại khu vực Nam Bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục