Bắc Ninh kín khách dịp cuối tuần nhờ ''Bắc Bling''

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/3/2025 | 2:22:42 PM

Tour tham quan miễn phí Bắc Ninh kín khách trong hai ngày cuối tuần nhờ hiệu ứng MV "Bắc Bling" của ca sĩ Hòa Minzy.

Nhóm khách học sinh từ Hải Dương đến đền Đô sáng 15/3.
Nhóm khách học sinh từ Hải Dương đến đền Đô sáng 15/3.

Sáng chủ nhật 16/3, hàng trăm người xếp hàng tại Bảo tàng Bắc Ninh từ sớm để đăng ký tour miễn phí tham quan các điểm du lịch tỉnh trong ngày. Nhiều du khách tranh thủ ngày cuối tuần, đi tự túc từ Hà Nội và các địa phương lân cận.

Ông Nguyễn Xuân Côn, Trưởng phòng du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, cho hay lượng khách tới tỉnh tăng trong hai tuần qua. Chưa có thống kê chính thức nhưng ông Côn cho hay các tour du lịch miễn phí đều kín chỗ, mỗi tuần có khoảng 400-500 người đăng ký. Lượng khách ngoài chương trình miễn phí cũng tăng cao.

"Không thể phủ nhận MV Bắc Bling đã có tác dụng cộng hưởng rất tốt, giúp du khách đến Bắc Ninh nhiều hơn", ông Côn nói.

Chị Liên Nguyễn, Hà Nội, lần đầu đến Bắc Ninh hôm 15/3, cho biết quyết định đi du lịch tỉnh sau khi xem MV. "Bắc Ninh đẹp, con người thân thiện và nhiều món ăn ngon", chị Liên nói.

Anh Giang Trịnh, nhiếp ảnh gia ở Hà Nội, đến Bắc Ninh hôm Chủ nhật 16/3 cho hay các điểm du lịch đều đông khách, chủ yếu là người dân từ các vùng lân cận. Xe ôtô cá nhân đông kín bãi gửi. "Bắc Ninh có nhiều làng nghề truyền thống, phong cảnh đẹp, gần gũi", anh Giang nói.

Các tour miễn phí được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tổ chức nhằm quảng bá du lịch, tạo hiệu ứng cho du khách, mang đến trải nghiệm thực tế tại làng nghề, di tích. Ngoài ra, các tour này cũng "làm mẫu", giúp các đơn vị lữ hành tổ chức đưa khách đến Bắc Ninh.

Năm 2023, Sở từng tổ chức tour miễn phí để xúc tiến du lịch sau Covid-19, nhưng hiệu quả không được như hiện nay, theo ông Côn.


Một gia đình ở làng tranh Đông Hồ đón khách tham quan.

Từ ngày 8/3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh triển khai tour miễn phí dành cho du khách. Tour diễn ra trong ngày, có hướng dẫn viên, khởi hành từ 8h và kết thúc khoảng 17h.

Tour thứ nhất có hành trình Bảo tàng Bắc Ninh - Chùa Bút Tháp - Chùa Dâu - Làng tranh Đông Hồ - Đền Đô - Bảo tàng Bắc Ninh. Tour thứ hai gồm Bảo tàng Bắc Ninh - Chùa Phật Tích - Lăng Kinh Dương Vương - Làng gốm Phù Lãng - Đền Nguyễn Cao - Chùa Diên Quang - Bảo tàng Bắc Ninh.

Du khách di chuyển trên xe 45 chỗ, mỗi tour 2-3 chuyến một ngày. Ngày Chủ nhật, lượng khách đông gấp đôi thứ Bảy. Hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đang xem xét lại cách đăng ký để triển khai tốt hơn các tour miễn phí, không để hiện tượng khách đến nơi nhưng không thể đi.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Du khách tham quan, khám phá vẻ đẹp ruộng bậc thang tại xã La Pán Tẩn.

Mù Cang Chải là huyện vùng cao, 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nền văn hóa phong phú mang đậm bản sắc dân tộc… Mỗi năm Mù Cang Chải đón hàng ngàn lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Để thúc đẩy phát triển du lịch, thời gian qua, huyện đã tập trung khai thác tối đa tiềm năng, đẩy mạnh liên kết vùng nhằm phát triển du lịch địa phương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình Khuân La cho lãnh đạo, nhân dân xã Tân Hương

Xã Tân Hương (huyện Yên Bình) vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình Khuân La.

Du khách nước ngoài trải nghiệm văn hóa bản địa người Mông Trạm Tấu

Năm 2025, huyện Trạm Tấu đặt mục tiêu phát triển du lịch bền vững, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao, phù hợp với lợi thế tài nguyên du lịch - phấn đấu đón 160 nghìn lượt khách du lịch, trong đó có 35 nghìn lượt khách quốc tế; doanh thu từ du lịch ước đạt 128 tỷ đồng.

Giữa các triền núi hùng vĩ, những cánh rừng hoa ban cổ thụ ở Điện Biên được xem như báu vật thiên nhiên; không chỉ tô điểm cảnh quan mà còn mang giá trị văn hóa sâu sắc. Công tác bảo tồn rừng ban cổ ngày càng được chính quyền và người dân địa phương chú trọng, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và thúc đẩy du lịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục