Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành cường quốc công nghiệp xe hơi toàn cầu

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/9/2022 | 7:36:53 AM

Hàn Quốc đặt mục tiêu sẽ tăng gấp đôi thị phần của các nhà sản xuất ô tô trong nước lên 12% vào năm 2030.

Hàn Quốc đang tìm cách thúc đẩy hoạt động sản xuất xe điện. Nước này đặt mục tiêu sẽ tăng gấp đôi thị phần của các nhà sản xuất ô tô trong nước lên 12% vào năm 2030 và trở thành cường quốc công nghiệp xe hơi toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu trên, chính phủ cam kết cung cấp các ưu đãi thuế và nhiều biện pháp hỗ trợ khác nhau để thúc đẩy đầu tư cho các nhà sản xuất ô tô trị giá 95 nghìn tỷ Won (khoảng 66 tỷ USD) vào năm 2026.

Theo kế hoạch, các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc dự kiến thúc đẩy sản xuất xe điện toàn cầu của họ lên tổng cộng 3,3 triệu chiếc vào năm 2030 so với mức khoảng 254 nghìn chiếc vào năm ngoái.

(Theo VTV)

Các tin khác

Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiêm cấm trung tâm đăng kiểm từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện đã đặt lịch thành công qua hệ thống trực tuyến.

Xe điện đang rất được ưa chuộng ở Anh. Ảnh minh họa

Rất nhiều khách hàng chưa biết cách sạc pin xe điện hiệu quả, khiến họ phải mất rất nhiều tiền sau thời gian ngắn sử dụng xe.

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 mới đây đã có mặt tại Việt Nam.

Toyota Vios đang được giảm giá chính hãng từ 21 - 47 triệu đồng, tùy phiên bản.

Sau khi cộng dồn hàng loạt khuyến mãi, giá xe Toyota Vios trên thực tế chỉ rơi vào khoảng chưa đến 450 triệu đối với phiên bản thấp nhất, tức là ngang ngửa với nhiều mẫu xe hạng A.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục