Năm 2010 phá mọi kỷ lục lịch sử về mức độ nóng bức

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/7/2010 | 7:45:51 AM

Chưa bao giờ kể từ năm 1880 Trái Đất lại có nền nhiệt độ trung bình trong một ngày đêm đạt tới mức tối đa như năm nay.

Năm 2010 đang "vững bước" tiến tới việc trở thành năm nóng nhất trong suốt lịch sử kể từ khi con người tiến hành những quan sát thế giới tự nhiên. Đó là thông tin đăng trên tờ "Điện tín hàng ngày" xuất bản tại London (Anh) số ra ngày 21/ 7, dựa trên kết luận của các nhà khí tượng học thuộc Cơ quan đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, tháng 6 vừa qua đã trở thành tháng oi bức nhất trong lịch sử khí tượng học hiện đại. Chưa bao giờ kể từ năm 1880, năm mở đầu cho việc ghi lại thông tin liên tục và đầy đủ về tình trạng khí hậu của Trái Đất lại có nền nhiệt độ trung bình trong một ngày đêm đạt tới mức tối đa như vậy. Nhiệt độ trung bình trên đất liền và đại dương của hành tinh chúng ta trong nửa đầu năm nay là 14,2 độ C.

Nhìn chung, trong bốn tháng đầu năm 2010, nhiệt độ trung bình cao kỷ lục đã được ghi nhận tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Kết quả là xét về "mức độ oi bức", năm 2010 đã "qua mặt" năm 1998, một năm mà cho đến nay vẫn giữ ngôi đầu bảng về phương diện "khó chịu" này.

(Theo VOV)

Các tin khác
Thiết bị đọc sách điện tử của Sony.

Ngày 20/7, tập đoàn điện tử Sharp (Nhật Bản) thông báo, trong thời gian tới, họ sẽ gia nhập thị trường thiết bị đọc sách điện tử với hy vọng sẽ giành được thị phần từ thị trường mà Apple và Amazon.com đang thống trị.

Hôm 20/7, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức công bố hoàn thành 100% Chương trình kết nối mạng Internet cho toàn ngành giáo dục Việt Nam, sớm hơn gần 6 tháng so với kế hoạch đề ra vào hết năm 2010.

Hội nghị quốc tế chống AIDS đang diễn ra ở Vienna (Áo).

Một chất nhờn mới được phụ nữ sử dụng có thể giúp ích rất nhiều trong việc giảm bớt lây nhiễm từ một bệnh nhân HIV/AIDS. Các nhà nghiên cứu gọi đây là đột phá trong cuộc chiến chống đại dịch này.

YBĐT - Bệnh liên cầu lợn (LCL) là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn có tên Streptococcus suis từ lợn bệnh sang người. Streptococcus suis cư trú tự nhiên ở vùng hầu, họng của lợn, nhất là ở amidal của lợn. Khi mắc bệnh tai xanh do một loại vi rút khác gây ra hay một số bệnh nhiễm trùng khác, lợn bị suy giảm sức đề kháng, đó là cơ hội thuận lợi cho các bệnh nhiễm khuẩn phát triển, đặc biệt là bệnh LCL.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục