Cổ Phúc trả lại đường thông, hè thoáng

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2019 | 1:48:53 PM

YênBái - Thị trấn Cổ Phúc là trung tâm chính trị - văn hóa - xã hội của huyện Trấn Yên. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ xảy ra khá phổ biến ở hầu hết các tuyến giao thông qua địa bàn.

Các lực lượng chức năng thị trấn Cổ Phúc tháo dỡ hàng quán lấn chiếm vỉa hè.
Các lực lượng chức năng thị trấn Cổ Phúc tháo dỡ hàng quán lấn chiếm vỉa hè.

Điển hình là trên tuyến tỉnh lộ Yên Bái - Khe Sang (đoạn qua thị trấn) có chiều dài gần 2 km, nhiều nơi người dân không chỉ xây dựng các công trình, lắp đặt mái che, biển, bảng vi phạm mà còn lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi tập kết, mua bán vật liệu xây dựng. 

Người đi đường mỗi khi qua các đoạn đường này đều bất bình khi phải tránh những chiếc ô tô, xe máy đỗ trên đường. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, dựng rạp tổ chức hiếu, hỷ của một bộ phận người dân trên địa bàn thị trấn gây mất trật tự ATGT, mất mỹ quan đô thị. Mặc dù chính quyền thị trấn đã nhiều lần tổ chức ra quân giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường nhưng chỉ một thời gian sau tình trạng này lại tái diễn. 

Với mục tiêu xây dựng thị trấn Cổ Phúc ngày một văn minh - sạch đẹp, thời gian qua, chính quyền địa phương đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trên địa bàn về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chấp hành quy định về trật tự đô thị, bảo đảm ATGT. Đặc biệt, thị trấn đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để giải phóng hành lang vỉa hè. 

Nhìn chung, hầu hết người dân thị trấn Cổ Phúc đồng tình cao với chủ trương này bởi đây là cơ hội để trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè, lòng, lề đường, bảo đảm mỹ quan đô thị, giảm tai nạn giao thông, bảo đảm sự công bằng. 

Chị Nguyễn Thị Bích Lân - người dân ở khu phố 1, thị trấn Cổ Phúc chia sẻ: "Gia đình tôi đã chủ động tháo bỏ gần 20 m2 mái tôn che do vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Tôi rất đồng tình, ủng hộ chủ trương lập lại trật tự an toàn giao thông của huyện. Việc làm này vừa đảm bảo ATGT vừa tạo mỹ quan đô thị. Tôi và gia đình sẽ tích cực tham gia vận động các hộ trong tổ dân phố cùng chấp hành”.

Cùng với việc xây dựng ý thức tự giác chấp hành các quy định trong công tác quản lý đô thị đến tất cả tầng lớp nhân dân trên địa bàn, thời gian qua, chính quyền thị trấn Cổ Phúc tiến hành kẻ vạch sơn xác định phần chỉ giới hành lang, vỉa hè, lập biên bản các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị vi phạm lấn chiếm; đôn đốc, nhắc nhở các hộ dân tự tháo dỡ các vật dụng vi phạm hành lang. 

Ngoài ra, chính quyền thị trấn đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý, xử phạt hành chính các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường và thành lập các tổ công tác gồm đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ trưởng các tổ dân phố tới từng hộ kinh doanh, buôn bán hai bên đường tổ chức cho 841 hộ dân, cơ quan thực hiện ký cam kết không lấn chiếm hành lang, lòng, lề đường. 

Ông Vũ Ánh - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 5, thị trấn Cổ Phúc cho biết: "Giải phóng hành lang ATGT, trả lại các tuyến phố phong quang, sạch đẹp là chủ trương đúng, kịp thời, chúng tôi đồng tình ủng hộ cao. Song, chúng tôi mong cấp ủy, chính quyền các cấp làm quyết liệt, thường xuyên để bảo đảm hành lang ATGT đường bộ và làm đẹp đô thị”.

Trong tháng 8/2019, UBND thị trấn Cổ Phúc đã quyết định thành lập Tổ công tác giải phóng hành lang ATGT - Vệ sinh môi trường. Từ ngày 21/8, Tổ công tác đã ra quân thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm, tổ chức tháo dỡ và thu giữ các vật dụng vi phạm, xử lý hành chính theo quy định. 

Qua đó, lập biên bản 2 trường hợp vi phạm, tịch thu nhiều vật dụng vi phạm hành lang làm mất mỹ quan đô thị như biển quảng cáo, ô dù, chậu hoa, cây cảnh…; nhắc nhở 84 hộ dân tự tháo dỡ, dọn dẹp vật dụng để không đúng nơi quy định; hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh hành lang 92 hộ dân; thu giữ 32 biển quảng cáo, 10 mái che, mái vẩy, lều bạt, hoa quả bầy bán trên vỉa hè… lập lại trật tự đô thị, khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hành lang vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. 

Ông Nguyễn Huy Trình - Chủ tịch UBND thị trấn Cổ Phúc cho biết: "UBND thị trấn sẽ tiếp tục vận động, thuyết phục các hộ gia đình, tổ chức có cây cối, vật kiến trúc trong đất của đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ hợp pháp nhưng che khuất tầm nhìn tự nguyện di dời, tháo dỡ để đảm bảo ATGT; đồng thời, sẽ xử lý nghiêm các điểm buôn bán, họp chợ, tập kết vật liệu, hàng hóa, phương tiện, biển quảng cáo, lều quán, vật kiến trúc khác lấn chiếm lòng, lề đường, hè phố, đất của đường bộ hay hành vi đổ nước thải ra lòng đường…”.

Thời gian tới, thị trấn Cổ Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, văn minh đô thị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong việc áp dụng các chế tài đối với lĩnh vực này, tạo cho mỗi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thay đổi từ tư tưởng, nhận thức đến hành động cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng thị trấn Cổ Phúc sạch, đẹp, văn minh.

Anh Dũng

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục