Chợ vẫn lấn đường

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/6/2013 | 2:35:56 PM

YBĐT - Là trung tâm kinh tế - chính trị của huyện, cửa ngõ vào thành phố Yên Bái nên hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình) luôn diễn ra sôi động.

Điểm họp chợ tự phát tại Ngã ba Km10.
Điểm họp chợ tự phát tại Ngã ba Km10.

Cũng chính vì vậy, lưu lượng phương tiện lưu thông qua đây luôn rất lớn, trong khi đó, nhiều người dân lại cố tình lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào...

Gần 16 giờ chúng tôi có mặt tại khu vực cổng chợ Yên Bình (Km 12), mặc dù ánh nắng hè còn khá gay gắt nhưng hoạt động mua bán đã bắt đầu sôi động. Điều đáng nói, bên cạnh những người nghiêm chỉnh chấp hành qui định không lấn chiếm hành lang làm nơi kinh doanh, buôn bán vẫn còn nhiều người bày bán hàng hóa tràn ra cả vỉa hè gây mất an toàn giao thông (ATGT). Còn tại khu vực ngã ba Km 10, từ lâu người dân cũng đã họp chợ gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và mất trật tự ATGT. Mới gần chiều mà đã có tới hàng chục chiếc xe đạp “hai sọt” dựng ngay dưới lòng đường bày bán đủ các loại rau, củ, quả đến cá, thịt.

Theo Ông Lương Bá Cải - Phó trưởng Công an thị trấn, quốc lộ 70 chỉ kéo dài qua thị trấn 7 km thế nhưng trên đoạn đường này lại có các điểm chợ cùng hàng trăm hộ kinh doanh, buôn bán dọc 2 bên đường. Cứ mỗi giờ tan tầm là các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa lại diễn ra sôi nổi. Vì lợi nhuận nhiều người dân ngang nhiên bày bán hàng hóa ra vỉa hè, lòng đường gây mất ATGT cũng như mỹ quan đường phố.

Để hạn chế tình trạng này, thị trấn đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các qui định về giữ gìn trật tự hành lang giao thông cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an thị trấn đã thực hiện 26 ca tuần tra, phát hiện và xử lý 15 trường hợp, nhắc nhở 224 trường hợp, đồng thời tổ chức tuyên truyền 30 buổi cho 120 lượt người về việc chấp hành các qui định không lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi buôn bán, không để biển quảng cáo, lều lán sai qui định…

So với trước, ý thức của người dân đã được nâng lên rất nhiều, thế nhưng mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng vẫn có một số người vì lợi nhuận vẫn tiếp tục vi phạm.

Một số người dân vẫn bày bán hàng hóa ra hành lang hè đường tại khu vực cổng chợ Yên Bình.

Tình trạng chợ lấn đường cũng như việc lấn chiếm hành lang, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán từ lâu đã trở thành nỗi bức xúc của nhiều người dân do vậy, để hạn chế, tiến tới giải quyết dứt điểm tình trạng trên, thời gian tới, thị trấn cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân đến nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Cải cho biết: “Việc tuyên tuyền sẽ được tổ chức thường xuyên, liên tục tại các khu vực trọng điểm về ATGT như tại các tổ: 4, 13, 11, 14..., đồng thời thông qua các cuộc họp của tổ nhân dân sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các tổ về Nghị định 71, Nghị định 34, ký cam kết với học sinh các trường về đảm bảo ANTT và ATGT, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông huyện tổ chức tuyên truyền và ký cam kết đối với từng hộ bán hàng trên đường tại khu vực chợ Km 10, Km 12, duy trì tốt 2 tổ tự quản tại tổ 2, 3 và tổ 11,12,13, tham gia nhắc nhở, ký cam kết cho từng hộ dân không kinh doanh buôn bán, lấn chiếm hành lang, vỉa hè”.

Song song với tuyên truyền, công tác tổ chức lực lượng kiểm tra, xử phạt phải được tiến hành thường xuyên hơn nữa, trong đó tập trung vào những ngày, giờ cao điểm để tránh tình trạng ùn tắc cũng như mất ATGT.

Bên cạnh đó, rất cần sự phối hợp vào cuộc của các lực lượng chức năng như: thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông… mới có thể đi đến giải quyết dứt điểm tình trạng chợ lấn đường.

 Hùng Cường

Các tin khác
Ảnh minh họa

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt trong ba ngày 1,2,3/6/2013 cả nước đã xảy ra 120 vụ tai nạn giao thông làm 144 người thương vong (64 người chết, 80 người bị thương).

Sáng 4.6, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến chiếc ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng phần đầu và đuôi.

Nếu được Chính phủ chấp thuận phê duyệt thì Nghị định 71 sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới đây.
(Ảnh minh họa).

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị phát hiện có uống rượu bia sẽ bị phạt nặng, không cần chiếu theo nồng độ cồn trong máu và khí thở; tài xế xe khách, xe container gây tai nạn giao thông phải bị tước giấy phép lái xe vĩnh viễn...

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra lúc 1h30 hôm qua (1/6) tại tỉnh Quảng Ngãi, giữa một xe tải và một xe gắn máy khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục