Hãy bảo vệ chính mình!
- Cập nhật: Thứ hai, 24/6/2013 | 9:13:19 AM
YBĐT - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động người dân đội mũ bảo hiểm (MBH) khi tham gia giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức tự giác đội MBH đã nâng lên.
![]() |
Đông đảo người dân thành phố Yên Bái đến đổi mũ bảo hiểm đến đổi mũ bảo hiểm tại điểm trợ giá đang được tổ chức.
|
Tuy nhiên, do nhiều lí do khác nhau mà tình trạng đội MBH kém chất lượng, không đạt chuẩn vẫn còn khá phổ biến. Để nâng caohiểu biếtcủa người dân, các ngành chức năng đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh MBH, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân đi đổi và sử dụng các loại mũ đạt chuẩn theo qui định.
Thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg, công tác kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh MBH giả, kém chất lượng đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Theo đó, từ cuối tháng 3/2013, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán MBH trên địa bàn 9 huyện, thị, thành phố.
Ông Phan Bá Hùng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho biết: “Việc xử lý MBH không đủ tiêu chuẩn tại Yên Bái hiện gặp rất nhiều khó khăn do mũ được các cửa hàng bày bán có rất nhiều chủng loại khác nhau, trong khi Yên Bái chưa có máy kiểm nghiệm chất lượng. Nếu đưa mũ về Hà Nội kiểm nghiệm thì một mẫu kiểm nghiệm phải mất từ 4 đến 5 triệu đồng và thời gian phải mất vài ba ngày.Tuy nhiên, Chi cục QLTT Yên Bái kiên quyết sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và nhà sản xuất hợp pháp”.
Đến nay, Chi cục QLTT đã tiến hành 36 đợt kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh MBH. Qua đó, phát hiện 26 cơ sở kinh doanh MBH không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo qui định, tịch thu và tiêu hủy 438 chiếc, xử phạt hành chính trên 10 triệu đồng.
Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân đến đổi MBH đạt chuẩn chất lượng cũng được các ban, ngành chức năng tăng cường thực hiện trong nhiều ngày qua. Có mặt tại điểm trợ giá đổi MBH khu vực Km 5, thành phố Yên Bái, cảnh người dân nhộn nhịp đến đổi mũ đã phần nào cho thấy công tác này đang phát huy hiệu quả.
Bà Vân, phường Yên Thịnh (TP Yên Bái) cho biết: “Mặc dù số tiền hỗ trợ chuyển đổi không lớn nhưng cũng đã khuyến khích được chúng tôi đến đổi MBH, góp phần bảo vệ tính mạng của mình khi tham gia giao thông”. Còn ông Thanh, phường Minh Tân (TP Yên Bái) lại tìm đến điểm đổi mũ trợ giá với mong muốn tìm được một chiếc mũ đảm bảo chất lượng.
Ông cho biết: “Lâu nay trên thị trường bán rất nhiều loại mũ nhưng chúng tôi không thể nào biết đâu là mũ đảm bảo tiêu chuẩn theo qui định. Do vậy, khi thấy có điểm đổi mũ trợ giá ở đây là tôi ra đổi luôn cả 5 cái cho cả gia đình”.
Theo ông Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Nhựa và Cơ khí Hồng Hải, tất cả MBH của Công ty đều được Bộ Khoa học & Công nghệ chứng nhận hợp qui. Với mức trợ giá từ 30 - 50 nghìn đồng, trung bình mỗi ngày đểm trợ giá đổi mũ thu hút hàng trăm lượt người tới xem và đổi MBH.
Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Thiện Chiến, Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia và UBND tỉnh, vừa qua Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với một số doanh nghiệp tiến hành tuyên truyền, vận động người dân đến các điểm trợ giá để đổi MBH thông qua xe tuyên truyền lưu động. Chỉ trong một thời gian ngắn, các điểm trợ giá này đã đổi cho người dân hàng nghìn chiếc MBH đạt chuẩn theo qui định. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông”.
Có thể nói, việc đẩy mạnh quản lý, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh MBH và tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông sử dụng mũ đạt chuẩn đang tạo hiệu ứng rất tốt trong người dân, giúp họ nâng cao ý thức và nhận thức trong sử dụng MBH giữ gìn an toàn cho tính mạng bản thân khi tham gia giao thông. Do vậy, thời gian tới các ban, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh việc này hơn nữa, giúp người dân tiếp cận với các loại MBH an toàn, chất lượng trong bối cảnh tràn lan các kiểu mũ giả, mũ nhái, không đảm bảo chất lượng trên thị trường như hiện nay.
Hùng Cường
Các tin khác
Ngày 23/6, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 12 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, Thủ tướng đánh giá thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ TNGT.
Chiếc thuyền xi măng chở khoảng 3 tạ vải thiều và 4 người đi trên hồ Làng Thum tại thôn Giành Mới - Quý Sơn - Lục Ngạn (Bắc Giang) bất ngờ bị lật. Chỉ có một người biết bơi thoát nạn, 3 người còn lại bị chết đuối.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét cho phép đầu tư 400 tỷ đồng trong năm nay để xử lý 236 "điểm đen" và điểm hay xảy ra tai nạn giao thông trên hệ thống quốc lộ.
Sáng sớm nay (20/6), Ban quản lý hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) phải đóng cửa hầm hơn 20 phút, vì một xe đang lưu thông bỗng nhiên bốc cháy.