Sư đoàn 355: Học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/4/2020 | 8:09:33 AM

YênBái - Nội dung "làm theo” Bác đã hướng tốt vào các công việc, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, tạo ra hiệu quả trong tu dưỡng phẩm chất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đơn vị có nề nếp chính quy.

Lễ ra quân huấn luyện đầu năm tại Sư đoàn 355.
Lễ ra quân huấn luyện đầu năm tại Sư đoàn 355.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 355 đã giành được những kết quả đáng ngợi khen trong quá trình thực hiện học và làm theo lời Bác.

Đại tá Nguyễn Thế Hải - Chính ủy Sư đoàn 355 chia sẻ: "Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được 100% tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Sư đoàn quán triệt và triển khai nghiêm túc... 

Qua đó, cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Sư đoàn càng hiểu rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng trong đơn vị, là biện pháp quan trọng để khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ”... 

Được biết, trong quá trình triển khai học tập và làm theo lời Bác, 100% các chi, đảng bộ của Sư đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết; 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã đăng ký phấn đấu và nắm vững 5 nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; Ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc của Sư đoàn thường xuyên được kiện toàn bổ sung, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên... 

Qua đó, các hoạt động tuyên truyền thường xuyên được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chỉ tính riêng năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, Sư đoàn đã tổ chức gần 30 buổi truyền thanh nội bộ; làm mới và củng cố trên 10 pa nô, bảng tin, bảng ảnh; tổ chức 3 buổi xem phim, đĩa hình về học tập và làm theo tấm gương của Bác cho 100% chiến sĩ mới... 

Từ những việc làm cụ thể này, suy nghĩ, hành động, việc làm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Sư đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đồng thời là động lực thúc đẩy mỗi người phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ”... 

Bên cạnh đó, bám sát vào kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm từng năm, các đơn vị của Sư đoàn thường xuyên xây dựng tiêu chí phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ, làm cơ sở để các chi bộ và đảng viên tự xác định đăng ký tiêu chí phấn đấu cho bản thân, theo cương vị chức trách đảm nhiệm, gắn liền với thực hiện tốt nội dung 3 khâu đột phá mà Đảng ủy Sư đoàn xác định, nhất là nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu vươn lên, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện nghị quyết lãnh đạo. 

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 355 đã được thể hiện cụ thể thông qua việc chuyển biến nhận thức của mỗi cá nhân, nói đi đôi với làm; phát huy tính tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ, phương pháp, tác phong công tác, năng lực lãnh đạo... 

Nội dung "làm theo” đã hướng tốt vào các công việc, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, tạo ra hiệu quả trong tu dưỡng phẩm chất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đơn vị có nề nếp chính quy, không có các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng xảy ra...

Với những kết quả đạt được, có thể nói, các đơn vị, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 355 đã thực hiện rất tốt Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị để duy trì chất lượng thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.  
Thiên Cầm

Tags Sư đoàn 355 làm theo Bác tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đơn vị tập thể

Các tin khác
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục