Tuổi trẻ Văn Chấn làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/5/2020 | 8:01:17 AM

YênBái - Năm 2020, tuổi trẻ Văn Chấn đã hoàn thành 24 công trình cấp xã và thị trấn; hoàn thành 155/213 công trình, phần việc do ĐVTN đăng ký.

Huyện đoàn Văn Chấn trao ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Huyện đoàn Văn Chấn trao ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Trần Mạnh - Bí thư Huyện đoàn Văn Chấn cho biết: "Ngay trong những tháng đầu năm 2020, Huyện đoàn Văn Chấn đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo triển khai Chủ đề công tác năm "Tuổi trẻ Văn Chấn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tổ chức các hoạt động khởi động "Tháng Thanh niên”, các công trình phần việc thanh niên tình nguyện..., qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN), được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện ghi nhận, đánh giá cao". 

Hiện tại, 100% các cơ sở Đoàn của huyện đều đang tích cực thực hiện các nội dung hoạt động chính trong năm 2020 là tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện Chương trình "Thắp sáng đường quê”, "Con đường em đến trường”; tham gia các hoạt động an sinh xã hội; hành động vì môi trường, vì người nghèo; hiến máu nhân đạo... 

Theo đó, đã hoàn thành 24 công trình cấp xã và thị trấn; hoàn thành 155/213 công trình, phần việc do ĐVTN đăng ký như: đổ bê tông 1,5 km đường tại thôn Đồng Quẻ, xã Minh An; sửa chữa, xây mới 3 "Nhà nhân ái” ở xã Gia Hội; trồng hơn 1.000 cây cau trên các tuyến đường thanh niên tự quản tại thôn Ao Sen và Thác Vác, xã Đồng Khê; hỗ trợ nhân dân đào 2020 hố trồng cây đào tại xã Tú Lệ; huy động ngày công, vật liệu xây dựng bếp ăn cho gia đình ĐVTN tham gia nhập ngũ tại xã Minh An; tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Cát Thịnh; đào 20 hố rác tại 7 khu dân cư trên địa bàn xã Đại Lịch; hỗ trợ nhân dân mở rộng đường lên thôn Nậm Rèn, xã Nậm Búng…

Ngoài những hoạt động trên, Đoàn các xã, thị trấn của huyện còn tổ chức ra quân "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh” và phát động Phong trào "Chống rác thải nhựa” năm 2020; phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tổ chức tuyên truyền Ngày Nước thế giới (22/3/2020), Ngày Khí tượng thế giới (23/3/2020) thu hút hơn 700 lượt ĐVTN và nhân dân tham gia; huy động 4 đội thanh niên tình nguyện ứng trực tại chỗ khắc phục thiệt hại do mưa lốc gây ra trong tháng 3; tổ chức tặng quà cho ĐVTN, học sinh, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý với tổng trị giá trên 250 triệu đồng... 

Thực hiện Phong trào "Xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Huyện đoàn Văn Chấn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân hơn 1,5 tỷ đồng cho ĐVTN vay vốn phát triển kinh tế, đồng thời huy động tiết kiệm đạt 4,5 tỷ đồng; thành lập mới 24 mô hình, duy trì 320 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó có 180 mô hình đang hoạt động hiệu quả, tạo ra hơn 1.100 việc làm cho thanh niên.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp bộ Đoàn huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục tập trung tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền và tham gia phục vụ đại hội đảng các cấp; tổ chức các hoạt động, công trình phần việc tiêu biểu chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội gắn phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè 2020” và tuyên truyền, thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không để xâm nhiễm vào địa bàn.

Hồng Oanh

Tags Tuổi trẻ Văn Chấn làm theo lời Bác ngày thứ Bảy tình nguyện Ngày Chủ nhật xanh

Các tin khác
Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Học, làm theo và noi gương Bác, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Toàn Đảng bộ có 371 mô hình, 706 điển hình tiên tiến các cấp học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục