Mường Lai: Học Bác để xây dựng quê hương

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/2/2021 | 7:54:31 AM

YênBái - Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy xã Mường Lai, huyện Lục Yên quán triệt, thực hiện thường xuyên, sâu rộng và hiệu quả. Qua đó, phát huy vai trò, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng của mỗi người dân, xây dựng xã Mường Lai ngày càng phát triển.

Nhà văn hóa thôn 4, xã Mường Lai đang được xây dựng.
Nhà văn hóa thôn 4, xã Mường Lai đang được xây dựng.

Thôn 4, xã Mường Lai được sáp nhập từ 2 thôn Bản Cạu và xóm Vân hiện có 156 hộ và trên 700 nhân khẩu gồm 4 dân tộc anh em cùng chung sống. Sau sáp nhập, việc xây dựng một nhà văn hóa thôn rộng rãi để hội họp, sinh hoạt luôn là điều mong muốn của các hộ dân nơi đây. 

Ngay sau khi được thông báo về việc chủ trương xây dựng nhà văn hóa vào dịp cuối năm 2020, cùng với số tiền hỗ trợ 450 triệu đồng của đồng chí Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội, nhân dân trong thôn đã đồng lòng đóng góp thêm 250 triệu đồng để triển khai công trình với tổng giá trị 700 triệu đồng. 

Đồng chí Hoàng Văn Đài - Bí thư Chi bộ thôn 4 cho biết: "Hiện nay, nhà văn hóa thôn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, sau khi hoàn thành đây sẽ là nhà văn hóa thôn điển hình, rộng rãi và khang trang nhất trên địa bàn, góp phần tạo thuận lợi hội họp, sinh hoạt của nhân dân trong thôn”. Đặc biệt, những năm qua, bà con thôn 4 luôn đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp đầy đủ các khoản quỹ ủng hộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Đây cũng là thôn đầu tiên của xã đạt chuẩn thôn nông thôn mới. 

Phát huy tinh thần đoàn kết, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, năm 2020, nhân dân xã Mường Lai đã làm được hơn 4,1 km đường bê tông nội thôn, liên thôn, kiên cố hóa hơn 3,8 km kênh mương nội đồng, đóng góp trên 1.500 ngày công lao động, trị giá gần 250 triệu đồng để xây dựng các công trình. Đặc biệt, thực hiện tuyến đường liên xã Liễu Đô - Mường Lai, nhân dân trong xã hiến trên 4.000 m2 đất, chặt gần 700 cây xanh các loại để mở rộng tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho công trình được triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch. 

Cùng với đó, nhân dân tích cực lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng cảnh quan môi trường "Xanh - sạch - đẹp - an toàn và thân thiện” bằng những việc làm cụ thể như: hạn chế sử dụng túi nilon trong đời sống; rào chắn, cắm biển cảnh báo nhằm hạn chế tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ; rà soát, thay thế đường dây, thiết bị điện tại hộ gia đình để phòng, chống hỏa hoạn... Tích cực tham gia Phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến nay, xã hoàn thành 13/19 tiêu chí, phấn đấu hết năm 2021 xã Mường Lai sẽ đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, bà con nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực trong lao động sản xuất, dựa vào tiềm năng, thế mạnh của địa phương để xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập. Sản xuất cây lương thực có hạt đạt trên 1.000 ha, sản lượng trên 5.300 tấn/năm; phát triển diện tích cây ăn quả năm 2020 đạt 13 ha, nâng tổng số diện tích cây ăn quả toàn xã lên 174 ha, trong đó có 161 ha đang cho thu hoạch. 

Năm 2020, nhân dân trong xã trồng mới được gần 150 ha rừng, duy trì đàn gia súc chính đạt trên 5.300 con, đàn gia cầm gần 139.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 658 tấn. Phát huy thế mạnh tại địa phương, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư vốn, trang bị máy móc phát triển xưởng gỗ ván ép, xưởng xẻ, bóc gỗ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, chế tác đá, từ đó góp phần tạo chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Mường Lai. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
Anh Dũng

Tags Mường Lai Lục Yên Liễu Đô hiến đất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp

Các tin khác
Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Học, làm theo và noi gương Bác, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Toàn Đảng bộ có 371 mô hình, 706 điển hình tiên tiến các cấp học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục