Mù Cang Chải: Mô hình hay, cách làm cụ thể

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/8/2021 | 7:36:07 AM

YênBái - Năm 2016, ở Mù Cang Chải, cấp huyện đã hoàn thành 13/13 công việc, cơ sở hoàn thành 200/200 công việc theo các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải - Nông Việt Yên tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” tại xã Lao Chải.
Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải - Nông Việt Yên tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” tại xã Lao Chải.

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải khẳng định: "Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, điển hình tiên tiến, nhân tố mới có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc học và làm theo Bác đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể về tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Hàng năm, Huyện ủy Mù Cang Chải đã tập trung quán triệt và thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, năm 2016, cấp huyện hoàn thành 13/13 công việc, cơ sở hoàn thành 200/200 công việc. 

Năm 2017, Huyện ủy Mù Cang Chải ban hành kế hoạch, triển khai các công việc cấp bách, cần làm ngay và thực hiện có hiệu quả 3/3 nội dung đột phá và 11/13 nội dung công việc cấp bách cần làm ngay, cơ sở hoàn thành 128/178 công việc; năm 2018, thực hiện 5 nội dung trọng tâm và 15 nhiệm vụ, giải pháp; năm 2019, thực hiện 5 nội dung trọng tâm và 10 nhiệm vụ chủ yếu; năm 2020, thực hiện 1 nội dung đột phá và 7 nhiệm vụ trọng tâm và năm nay, huyện tiếp tục triển khai thực hiện 1 nội dung đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm. 

Cùng với đó, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện gắn với công tác sơ kết, sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị. Từ đó, các phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa rộng khắp. 

5 năm qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như: huy động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ xã Púng Luông; triển khai các giống cây trồng, vật nuôi mới tăng năng suất, chất lượng hiệu quả cho nhân dân của Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp; dòng họ Giàng hiếu học bản Chế Tạo, xã Chế Tạo; nuôi ong tạo sản phẩm OCOP của anh Nguyễn Văn Toản ở xã Dế Xu Phình… Điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị số 05 của huyện là thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”. 

Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, mô hình trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tổ chức được 3.300 buổi tuyên truyền với 43.900 lượt người nghe; thu hút trên 8.300 lượt cán bộ, công chức, viên chức, trên 22.800 lượt nhân dân tham gia bằng những việc làm cụ thể. 

Có thể khẳng định, việc thực hiện các nội dung theo Chị thị số 05 gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã đi vào thực chất. Trong đó, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn được phát huy. Nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên được cụ thể hóa thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều năm liền, trên địa bàn huyện không xảy ra các vấn đề, vụ việc phức tạp. 

Đó là tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Tĩnh

Tags Mù Cang Chải học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Các tin khác
Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Học, làm theo và noi gương Bác, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Toàn Đảng bộ có 371 mô hình, 706 điển hình tiên tiến các cấp học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục