Ngành giáo dục Yên Bái tự hào làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/9/2023 | 9:43:29 AM

YênBái - Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, các thế hệ cán bộ, giáo viên Yên Bái những năm qua đã không ngừng phấn đấu làm theo lời Bác dạy, sáng tạo, đổi mới, hết lòng vì học sinh thân yêu, góp phần quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp "trồng người" giai đoạn mới.

Trường PTDTBT TH& THCS Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải tổ chức tích hợp nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tiết đọc sách tại thư viện nhà trường.
Trường PTDTBT TH& THCS Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải tổ chức tích hợp nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tiết đọc sách tại thư viện nhà trường.

Hết lòng vì học sinh thân yêu

Thực hiện lời dạy của Bác,  "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây; Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” và cuộc vận động của ngành giáo dục "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, với vai trò là tổ trưởng chuyên môn, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học (PTDTBT TH) Khao Mang, huyện Mù Cang Chải luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp để mang lại những bài giảng hấp dẫn cho học sinh.

Cô Ngọc chia sẻ: "Từ phương pháp dạy học tích cực cũng như hướng tới mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc, tôi đã mạnh dạn đưa biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 - đó là tập trung tăng cường luyện phát âm cho học sinh, các em có phát âm chuẩn thì mới viết đúng chính tả. 

Tăng cường luyện phát âm cho các em, tôi đã đưa các trò chơi như: "Chi chi chành chành”, "Lộn cầu vồng”, "Kéo cưa lừa xẻ” vào giờ chơi cho học sinh. Qua đó, giúp các em luyện phát âm các từ láy, phát âm đúng các âm vị khó, đồng thời rèn luyện cho học sinh sự nhịp nhàng trong vận động, kết hợp giáo dục học sinh duy trì bản sắc văn hóa dân tộc”.

Nhiều sáng kiến của cô Ngọc đã được công nhận như: sáng kiến rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3, nâng cao chất lượng học tập môn tiếng Việt cho học sinh lớp 1, giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán cho học sinh lớp 4... Nhờ vậy, nhiều năm liền cô Nguyễn Thị Ngọc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đoàn viên công đoàn xuất sắc, nữ công "hai giỏi"… đóng góp tích cực vào bảng thành tích của Trường PTDTBT TH Khao Mang.

Cùng với cô Ngọc, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự có kết quả, đi vào thực chất đối với Trường PTDTBT TH Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải. 

"Nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên đăng ký học tập và làm theo Bác theo từng năm học, từng cá nhân đề ra các giải pháp học tập của riêng mình. Nội dung đăng ký sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao trong giảng dạy, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh. Nhà trường lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm” - cô giáo Hoàng Thị Ngân, Hiệu trưởng nhà trường cho hay.

Trường PTDTBT TH Cao Phạ còn tổ chức tích hợp nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tiết học như: tiếng Việt, Đạo đức, trong các tiết đọc sách tại thư viện; tổ chức thực hiện tốt mô hình xây dựng cảnh quan, khuôn viên trường lớp học, thực hiện có hiệu quả mô hình xây dựng trường học du lịch, trường học hạnh phúc. 


Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc, Trường PTDTBT TH Khao Mang, huyện Mù Cang Chải luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học mang lại những bài giảng hấp dẫn cho học sinh.

Không chỉ sự nỗ lực của thầy, cô giáo vùng cao, ở ngôi trường dẫn đầu giáo dục mũi nhọn của tỉnh, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ nét. Những năm qua, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành luôn gắn việc học tập với các phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt". Với 64 đảng viên, sinh hoạt ở 2 chi bộ, Đảng bộ nhà trường đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức theo chuyên đề hàng năm, tạo chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức nhà giáo, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống của mỗi đảng viên và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Với sự nỗ lực, sáng tạo thi đua dạy tốt, học tốt, năm học 2022 - 2023, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đạt 100% học sinh khá, giỏi, chất lượng học sinh giỏi được nâng lên rõ rệt với 137 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tăng 7 giải so với năm học trước; 31/33 giải học sinh giỏi quốc gia của tỉnh, tăng 2 giải so với năm học trước; 2 học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic… 

Những thành tích này đã góp phần đưa Yên Bái đứng thứ 5/14 tỉnh trung du và miền núi phia Bắc, đứng thứ 27/63 tỉnh thành trong cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Nhà trường đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ trường nhiều năm là đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, được các cấp khen thưởng.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Lan - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành cho biết: "Nhà trường sẽ tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể; tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của tỉnh, phấn đấu xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". 

Đặc biệt, Trường chú trọng giáo dục đạo đức lối sống; giáo dục toàn diện, giáo dục kỹ năng cho học sinh qua hoạt động giáo dục trải nghiệm; xây dựng chương trình tiếng Anh, Tin học theo hướng chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu hội nhập, xây dựng trường học hạnh phúc, ứng xử văn hóa trong môi trường học đường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch đẹp an toàn và học sinh tích cực, tự giác, trách nhiệm, thi đua học tập. Nhà trường tiêp tục thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường phát huy đội ngũ, truyền thống đoàn kết, sáng tạo xây dựng Trường THPT Nguyễn Tất Thành ngày càng phát triển”.

Thành tích tự hào

Các thế hệ cán bộ, giáo viên Yên Bái không ngừng phấn đấu, làm theo lời Bác Hồ dạy, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, đem ánh sáng văn hoá của Đảng tới những nơi xa xôi nhất của tỉnh, hết lòng vì học sinh thân yêu, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Hiện mạng lưới trường, lớp đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả với 461 cơ sở giáo dục và dạy nghề; trong đó, có 443 trường, 7.096 nhóm lớp, 229.603 học sinh mầm non và phổ thông. Chất lượng giáo dục có những chuyển biến tích cực, các chỉ số về giáo dục đã từng bước vươn lên ở mức khá so với khu vực và mức trung bình so với cả nước. Yên Bái đã có những học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, nhiều học sinh đạt thủ khoa các trường đại học lớn trong nước. Niềm động viên lớn với ngành là mới đây, Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) quyết định công nhận tỉnh Yên Bái đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2tại thời điểm tháng 12 năm 2022.

Theo ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Trung ương, Nghị quyết số 22 của Tỉnh ủy nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện hơn về giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng các phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, "Dạy tốt, học tốt”, "Trường học hạnh phúc”.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục với công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý đảm bảo tính kế thừa, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa đảm bảo tính ổn định lâu dài. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, lựa chọn cán bộ quản lý có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để bổ nhiệm các chức danh quản lý. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Đối với đội ngũ giáo viên hiện có, ngành phấn đấu bố trí đúng chuyên môn, sở trường, thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại viên chức giáo dục theo quy định. Tập trung các giải pháp  hiệu quả để tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên hiện nay; tiếp tục biệt phái, bố trí giáo viên phù hợp với từng địa phương; thực hiện các lớp liên kết đào tạo đại học ngành sư phạm tiếng Anh theo địa chỉ; tiếp tục thực hiện chính sách thu hút giáo viên tiếng Anh và Tin học từ ngoài tỉnh về công tác tại địa phương.

Thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong toàn ngành về vị trí, vai trò đội ngũ nhà giáo. Tập trung đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong giáo dục, quan tâm các giải pháp hỗ trợ các trường học vùng sâu, vùng xa. Biểu dương, khen thưởng kịp thời và thoả đáng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác chuyên môn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên theo quy định.

Củng cố, kiện toàn đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chuẩn hóa về trình độ chuyên môn đào tạo. Tiếp tục tham mưu các chính sách hiệu quả trong thu hút giáo viên, tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Tiếp tục tổ chức tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao, trong đó ưu tiên tuyển dụng giáo viên ở những khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Với những thành tích đáng tự hào, toàn ngành sẽ nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Minh Huyền 

Tags Ngành giáo dục Yên Bái học tập và làm theo lời Bác giáo viên học sinh

Các tin khác
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Năm 2011, cùng với nhiều địa phương, Chấn Thịnh bắt đầu khởi động XDNTM. Khi bắt tay vào cuộc, xã đã triển khai rà soát, đánh giá lại thực trạng kinh tế, xã hội của địa phương, làm cơ sở để xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, sát với thực tế. X

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục