Hoạt động tri ân liệt sỹ tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/7/2017 | 3:10:38 PM

YênBái - YBĐT - Yên Bình quy tập hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang liệt sỹ huyện/ Thành phố Yên Bái trao bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Phạm Duy Khanh.

Nghi lễ đưa hài cốt liệt sỹ Trần Khắc Huân quy tập tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Bình.
Nghi lễ đưa hài cốt liệt sỹ Trần Khắc Huân quy tập tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Bình.

Sáng 7/7, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện Yên Bình hỗ trợ gia đình liệt sỹ Trần Khắc Huân quy tập hài cốt về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Bình.

Liệt sỹ Trần Khắc Huân sinh năm 1948 ở thôn 5, xã Văn Lãng, huyện Yên Bình; nhập ngũ 9/1966 tại đơn vị KN; chức vụ: Trung sỹ, Tiểu đội trưởng, chiến đấu tại mặt trận phía nam (Quảng - Đà); hy sinh ngày 6/4/1968 và được an táng tại nghĩa trang xã Mỹ Chinh, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định.

Với mong muốn đưa phần mộ liệt sỹ về an táng tại quê hương, gia đình ông Trần Khắc Chung (em trai liệt sỹ Huân) được sự hỗ trợ của Phòng Lao động - Thương bình và Xã hội huyện Yên Bình đã di chuyển hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Bình.

Được biết, từ năm 2016 đến nay, Phòng LĐTB&XH huyện Yên Bình đã phối hợp với gia đình thân nhân liệt sỹ di dời 4 hài cốt liệt sỹ về an táng tại quê hương.

* Cũng trong sáng 7/7, thành phố Yên Bái phối hợp với Đoàn kinh tế, quốc phòng 326, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Sơn La tổ chức Lễ truy điệu và bàn giao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sỹ Phạm Duy Khanh tại UBND xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.

Liệt sỹ Phạm Duy Khanh, sinh ngày 24/9/1965, trú quán tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái; nhập ngũ tháng 3/1984; cấp bậc: Trung tá, chức vụ: Phó đội trưởng, Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị 1, Đoàn 326, Bộ CHQS tỉnh Sơn La; hy sinh ngày 21/6/2014 tại bản Cống, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Ngày 13/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 468 về cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Phạm Duy Khanh để ghi nhận, tôn vinh tinh thần cống hiến, sự hy sinh của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Lễ truy điệu, đại diện UBND thành phố Yên Bái đã công bố Quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ (ảnh trên).

Lãnh đạo Đoàn kinh tế, quốc phòng 326, Bộ CHQS tỉnh Sơn La và cấp ủy, chính quyền xã Âu Lâu đã công bố giấy báo tử và có lời tri ân sâu sắc đối với công lao đóng góp và sự hy sinh, mất mát của liệt sỹ Phạm Duy Khanh và gia đình.

                                                               Hoài Văn - Thanh Năm

Các tin khác
Từ nay đến năm 2030, thực hiện tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu từ nay đến năm 2030, thực hiện tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; từ năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đại tá Phạm Viết Khánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giấy chứng nhận cho các thương binh.

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời, thiết thực tri ân đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Lang Thíp thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hiện nay, huyện Văn Yên có 801 đối tượng chính sách là người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người hoạt động cách mạng trước năm 1945, quân nhân xuất ngũ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thanh niên xung phong... đang được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải tặng quà bà Vàng Thị Pàng, vợ liệt sĩ ở bản Háng Đề Đài, xã Khao Mang.

Huyện Mù Cang Chải hiện có 25 đối tượng là gia đình chính sách và người có công; trong đó có 2 vợ liệt sĩ, 2 thương binh, còn lại là người thờ cúng liệt sĩ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục