Yên Bái quan tâm làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/7/2022 | 7:46:51 AM

YênBái - Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã được các cấp, các ngành của tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả, thể hiện sự tri ân, biết ơn và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại địa phương.
Hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại địa phương.

Thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 2 và tỉnh Yên Bái đã kiện toàn Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cho biết: "Tỉnh xác định công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc...". 

Yên Bái luôn bám sát các văn bản của trung ương; trên cơ sở đó chỉ đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các cấp, các ngành và nhân dân hiểu rõ được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Do đó, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt nhiều kết quả tích cực. 

Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp nhận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ của 9 đơn vị quân đội cung cấp với 1.667 liệt sĩ hy sinh và 3 thông tin của người dân, sau khi đối chiếu, rà soát có 1.114 liệt sĩ có thông tin hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh; 996 thông tin liệt sĩ đã an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ của 22 tỉnh, thành phố. 

Cùng đó, trên cơ sở dữ liệu do Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị cung cấp đã trích lục 172 thông tin về liệt sĩ gửi cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cung cấp, chuyển giao danh sách thông tin của 3.166 liệt sĩ quê quán tỉnh Yên Bái để tiến hành thực hiện rà soát lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các thông tin của liệt sĩ đã được rà soát đã cung cấp thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của 1.557 liệt sĩ cho 44 đơn vị quân đội trong toàn quốc để hoàn thiện, bổ sung hồ sơ quản lý liệt sĩ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã triển khai Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Hàng năm, thu thập thông tin về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để cập nhật thay đổi, biến động về thông tin liệt sĩ trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử toàn quốc về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ. 

Riêng 5 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện số hóa 112.108 hồ sơ, trong đó có 5.508 hồ sơ liệt sĩ góp phần hỗ trợ công tác tra cứu, cung cấp thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ thuận lợi, nhanh chóng và chính xác. 

Đối với công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và phương pháp giám định AND, đã hướng dẫn lập hồ sơ và thực hiện giới thiệu đi giám định ADN 2 gia đình liệt sĩ có phần mộ liệt sĩ cần xác định danh tính hiện đang an táng tại tỉnh khác. 

Về đón tiếp thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng, tìm mộ liệt sĩ, đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ, đã giới thiệu 3 gia đình thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ tại tỉnh khác; cung cấp hồ sơ sao của 5 liệt sĩ theo nguyện vọng của gia đình để đi tìm kiếm mộ liệt sĩ; tiếp nhận, an táng 1 hài cốt liệt sĩ di chuyển từ nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khác về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. 

Thực tế cho thấy, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ. Từ năm 2016 - 2021, các đơn vị đã quy tập 12 hài cốt liệt sĩ về an táng tại địa phương.

Sự nỗ lực trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin mà tỉnh Yên Bái đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.

Trần Minh

Tags Yên Bái tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Các tin khác
Từ nay đến năm 2030, thực hiện tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu từ nay đến năm 2030, thực hiện tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; từ năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đại tá Phạm Viết Khánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giấy chứng nhận cho các thương binh.

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời, thiết thực tri ân đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Lang Thíp thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hiện nay, huyện Văn Yên có 801 đối tượng chính sách là người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người hoạt động cách mạng trước năm 1945, quân nhân xuất ngũ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thanh niên xung phong... đang được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải tặng quà bà Vàng Thị Pàng, vợ liệt sĩ ở bản Háng Đề Đài, xã Khao Mang.

Huyện Mù Cang Chải hiện có 25 đối tượng là gia đình chính sách và người có công; trong đó có 2 vợ liệt sĩ, 2 thương binh, còn lại là người thờ cúng liệt sĩ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục