Thị xã Nghĩa Lộ: Tạo nguồn lực mới phát triển bền vững

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/10/2015 | 10:16:05 AM

YênBái - YBĐT - Kinh tế nông nghiệp, nông thôn Nghĩa Lộ đạt nhiều thành tựu theo hướng toàn diện, sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Mô hình trồng cà chua cho thu nhập cao của nông dân phường Tân An.
Mô hình trồng cà chua cho thu nhập cao của nông dân phường Tân An.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Thời gian qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thị xã đạt 15,35%/năm, trong đó, năm 2015, dự ước đạt 16%. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản năm 2015 ước đạt 45 tỷ đồng, tăng 16,2% so năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng, tăng 2,45 lần so với năm 2010... Trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần để Nghĩa Lộ tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác”. Đây là sự cố gắng, chủ động, tích cực phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội để đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.

Trên đường xuống thăm những cánh đồng, mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cho biết thêm: “Để có những thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, thị xã đã ban hành 54 nghị quyết, trong đó 4 nghị quyết chuyên đề, 5 nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị hàng năm, 45 nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm khác, xây dựng 17 chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng 8 đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, chú trọng các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp”. Sau nhiều năm tập trung các nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đặc biệt là những công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, đến nay, hệ thống đường giao thông, thủy lợi đã cơ bản hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp.

Với Nghĩa Lộ, trong điều kiện bình quân diện tích đất sản xuất/người còn thấp thì phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, có giá trị kinh tế cao là hướng đi đúng đắn. Diện tích lúa hàng hóa của thị xã được duy trì, năng suất bình quân đạt 113 tạ/ha/năm, sản lượng đạt 11.300 tấn, với các giống lúa Nghi Hương 305, Hương Chiêm, Séng Cù, HT1. Bình quân thu nhập 1 ha lúa chất lượng cao/ vụ/ năm đạt từ 83 - 85 triệu đồng, cao hơn so với vùng sản xuất lúa còn lại từ 15 - 20 triệu đồng/ha. Ngoài ra, một số mô hình, dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao như: thâm canh ngô tím Fancy 111 cho thu nhập bình quân 82 triệu đồng/ha hay cà chua Montavi (Ấn Độ), súp lơ xanh VL - 1772 (Nhật Bản), trồng hoa trong nhà lưới... 

Đồng chí Bùi Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy phường Tân An cho biết: “Hiện, Tân An đã gieo cấy 100% diện tích hai vụ lúa với trên 175 ha, năng suất bình quân đạt 12,4 tấn/ha, trong đó diện tích lúa hàng hóa đã chiếm trên 71% tổng diện tích lúa hai vụ. Bên cạnh đó, nông dân Tân An tích cực làm vụ đông, duy trì đàn gia súc, gia cầm ổn định, chú trọng phát triển chăn nuôi hàng hóa, đẩy mạnh chăn nuôi thủy sản… Nhờ đó, đời sống, thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao, mỗi năm, địa phương giảm 4,03% số hộ nghèo”.

Không chỉ Tân An mà phường Cầu Thia hay các xã: Nghĩa Lợi, Nghĩa An, Nghĩa Phúc, nông dân đều đã phát triển sản xuất nông nghiệp theo tư duy mới. Đó là, biết đầu tư thâm canh, biết lựa chọn cây, con giống có giá trị kinh tế cao. Các mô hình trồng nấm rơm được triển khai thực hiện từ vụ đông năm 2012 - 2014. Qua 3 vụ nấm cho thấy, trồng nấm phù hợp với trình độ, khả năng tiếp cận của người dân, thời gian từ lúc trồng đến kết thúc thu hoạch chỉ từ 1 - 1,5 tháng. Trồng nấm rơm từng bước khẳng định được hiệu quả kinh tế bởi chi phí sản xuất thấp, doanh thu đạt trên 8 triệu đồng/ tấn nguyên liệu và trừ  chi phí mỗi tấn nguyên liệu, người dân thu lãi 5,5 triệu đồng. Điển hình như hộ ông Lò Văn Chắp ở bản Chao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, với 2.000 m2 rau vụ đông trồng súp lơ xanh, xu hào; 600 bịch nấm sò/lứa, nấm mô 1 lứa/ tấn rơm, trừ hết chi phí, hàng năm gia đình thu về trên 100 triệu đồng. Đặc biệt, ông Chắp từ là học viên của lớp học kỹ thuật trồng nấm, nay trở thành người hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp giống nấm cho nhiều hộ dân trên địa bàn thị xã.

Cùng với thâm canh lúa, trồng rau màu vụ đông, Nghĩa Lộ đã triển khai trên 10 mô hình phát triển chăn nuôi hàng hóa theo cơ chế của tỉnh. Đồng thời, các xã, phường đã thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất, chăn nuôi từ chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Đến nay, tổng đàn gia súc của Nghĩa Lộ có trên 16 ngàn con, đàn gia cầm trên 84 ngàn con.

Tới thăm gia đình ông Hoàng Văn Lâm ở thôn Bản Xa, xã Nghĩa Lợi, được biết từ nguồn vốn hỗ trợ ban đầu để làm chuồng trại, gia đình ông Lâm giờ đã trở thành một trong những hộ điển hình trong phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa.

Ông Lâm cho biết: “Trước đây, gia đình cũng nuôi lợn nhưng mỗi lứa chỉ vài con, trong khi đó không đầu tư thức ăn chăn nuôi mà chỉ tận dụng cây rau, cây chuối, thực phẩm thừa trong sinh hoạt để nuôi lợn, vì vậy chăn nuôi không hiệu quả”. Nay được hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình ông Lâm đầu tư xây dựng chuồng trại trước, vay thêm vốn mua lợn giống, mua thức ăn chăn nuôi với quyết tâm làm giàu từ nuôi lợn. Không phụ công người, có thời điểm, đàn lợn của gia đình phát triển đến 60 con. Đỉnh điểm là năm 2014, từ chăn nuôi lợn, gia đình thu về gần 300 triệu đồng.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động của thị xã Nghĩa Lộ.

Đồng chí Lò Văn Phan - Bí thư Đảng ủy Nghĩa Phúc cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của thị xã, hàng năm, Đảng bộ xã chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị thu nhập, khuyến khích tạo sản phẩm hàng hóa vì đây là chủ trương lớn, là hướng đi đúng trong thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Tuy người dân còn nhiều khó khăn, chưa có điều kiện đầu tư mạnh cho thâm canh nhưng năm 2014 vừa qua, giá trị thu nhập trên một diện tích canh tác ở Nghĩa Phúc đã đạt 110 triệu đồng/ha”.

Kinh tế nông nghiệp, nông thôn Nghĩa Lộ đạt nhiều thành tựu theo hướng toàn diện, sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thị xã duy trì vùng lúa sản xuất hàng hóa chất lượng cao với 500 ha; thương hiệu "Gạo Mường Lò" đã được khẳng định trên thị trường; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2015 ước đạt 9.400 tấn; giá trị thu nhập trên 1 ha đất hai vụ lúa năm 2015 ước đạt 126 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2010. Tỷ trọng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trong sản xuất nông nghiệp năm 2015 ước đạt 30%, tăng 2,4% so với năm 2010. Hết năm 2015, thị xã Nghĩa Lộ đã có 3 xã gần đến đích nông thôn mới đó là: Nghĩa An sẽ đạt 15/19 tiêu chí, Nghĩa Lợi sẽ đạt 13/19 tiêu chí và Nghĩa Phúc sẽ đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới là định hướng phát triển chiến lược được thị xã Nghĩa Lộ xác định. Theo đó, Nghĩa Lộ quan tâm và định hướng liên kết vùng giữa thị xã với các địa phương trong và ngoài tỉnh, trước hết là trong vùng Mường Lò. Sản xuất nông - lâm - thủy sản theo hướng toàn diện, sản xuất hàng hóa; phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông - lâm - thủy sản đạt 3%/ năm, giá trị sản xuất năm 2020 đạt 150 tỷ đồng; duy trì vùng sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao 500 ha; nghiên cứu vùng sản xuất lúa giống, thử nghiệm mô hình một số cánh đồng gieo cấy cùng trà, cùng giống; phấn đấu đưa 85% diện tích đất 2 vụ lúa vào sản xuất vụ 3; nhân rộng các mô hình trồng trọt có giá trị kinh tế cao; phấn đấu vùng sản xuất rau sạch đạt 10 ha vào năm 2020; nâng giá trị thu nhập trên 1 ha đất canh tác đạt 150 triệu đồng/năm.

Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô vừa và nhỏ bán công nghiệp, phấn đấu tốc độ tăng đàn gia súc chính bình quân đạt 4%/ năm, sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt trên 700 tấn/ năm. Phát triển mạnh sản xuất thủy sản, khai thác hiệu quả ao hồ và chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, duy trì mô hình thả cá xen lúa 155 ha/năm... nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tạo nguồn lực mới để phát triển bền vững.

Thành Trung

Các tin khác
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 -2021 tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy vừa ký ban hành Văn bản số 2636/UBND-NCPC về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung như sau:

Với sự triển khai quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cùng sự vào cuộc tích cực của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn tỉnh có 64 xã đạt chuẩn NTM, bằng 42,7% số xã; bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã, tăng 5,83 tiêu chí so với giai đoạn 2010 - 2015. Dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,7% số xã, vượt hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Sau phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông đã phát biểu hưởng ứng các nội dung của phong trào thi đua trong 5 năm tới. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát động.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025. Báo Yên Bái trân trọng đăng toàn văn nội dung phát động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục