Văn Chấn: Hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/8/2020 | 7:56:03 AM

YênBái - Hàng năm, Văn Chấn có trên 85% trong tổng số 98% chị em đăng ký và được công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Nhiều chị em đã được Đảng, Nhà nước, các cấp công đoàn khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát -Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua
Đồng chí Nguyễn Chương Phát -Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2015- 2020 cho Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Văn Chấn có 105 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với tổng số 2.926 đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ).

Xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020, LĐLĐ huyện Văn Chấn đã ban hành hướng dẫn gửi các CĐCS lồng ghép vào các hội nghị quán triệt, triển khai đến cán bộ công đoàn, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 

Theo đó, những năm qua, LĐLĐ huyện Văn Chấn đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền Đề án "Giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" và Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt", tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, tổ chức các hội thi, biểu dương gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu... thu hút trên 10.000 đoàn viên tham gia. 

Các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của nữ đoàn viên, CNVCLĐ về chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình chia sẻ công việc với người phụ nữ, tạo điều kiện để chị em vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xã hội, vừa chăm lo việc nhà, từ đó khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội. 

Trong số các chị em được tín nhiệm giao trọng trách, đề bạt, bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo, quản lý có 58 đồng chí tham gia cấp ủy Đảng các cấp, 37 nữ đại biểu HĐND các cấp, 52 nữ lãnh đạo quản lý. 

Thực hiện Chỉ thị 03 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, hàng năm có trên 85% trong tổng số 98% chị em đăng ký và được công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Nhiều chị em đã được Đảng, Nhà nước, các cấp công đoàn khen thưởng. 

Đặc biệt là phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, giáo dục con em, tuyên truyền người thân trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn giữ mối đoàn kết với bà con khu phố, sống có nghĩa có tình, thể hiện phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ công chức. 

Hầu hết gia đình các chị đều được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" ở khu dân cư, nhiều gia đình được khen thưởng "Gia đình văn hóa tiêu biểu", "Gia đình hiếu học". Điển hình như các chị: Hoàng Thị Hồng Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Bùi Thị Oanh - Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện; Sầm Thị Minh Khuyên - Hiệu trường Trường PTDTNT-THCS huyện; Phạm Thanh Huyền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện… 

Cùng với phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", các nữ đoàn viên công đoàn trong huyện còn tích cực gương mẫu thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". 

Có thể khẳng định Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thực sự đi vào đời sống của nữ CNVCLĐ, được các cấp công đoàn trong toàn huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, phong trào đã trở thành nguồn động lực giúp chị em vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phát huy tài năng, trí tuệ, sáng tạo, thông minh, đức tính cần cù và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. 

Phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cùng với phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với việc "Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giúp nữ CNVCLĐ huyện Văn Chấn thực hiện hài hòa việc nước, việc nhà, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức CĐCS ngày càng vững mạnh. 

Vương Anh (Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn)

Tags Văn Chấn CĐCS giỏi việc nước đảm việc nhà đoàn viên

Các tin khác
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 -2021 tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy vừa ký ban hành Văn bản số 2636/UBND-NCPC về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung như sau:

Với sự triển khai quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cùng sự vào cuộc tích cực của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn tỉnh có 64 xã đạt chuẩn NTM, bằng 42,7% số xã; bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã, tăng 5,83 tiêu chí so với giai đoạn 2010 - 2015. Dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,7% số xã, vượt hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Sau phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông đã phát biểu hưởng ứng các nội dung của phong trào thi đua trong 5 năm tới. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát động.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025. Báo Yên Bái trân trọng đăng toàn văn nội dung phát động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục