Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X - năm 2020

LLVT Yên Bái thi đua quyết thắng, rèn đức, luyện tài

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/8/2020 | 8:00:20 AM

YênBái - Thấm nhuần lời dạy của Bác về “Thi đua ái quốc”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu, rèn đức, luyện tài, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh.
Nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua yêu nước do các cấp triển khai, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên ra các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện. 

Trong đó, nêu rõ mục đích, yêu cầu của phong trào, đó là: cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục học tập, nghiên cứu, hiểu biết sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần lời dạy của Bác; tuyệt đối tin tưởng, trung thành với quan điểm, đường lối của Đảng, tuân thủ pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước; quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam… 

Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chỉ huy và các tổ chức quần chúng đối với công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn LLVT tỉnh có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, kết hợp hoạt động thi đua, tuyên truyền, giáo dục với tổ chức các hoạt động kỷ niệm, gặp mặt, giao lưu đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong Phong trào Thi đua Quyết thắng, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” từ cấp cơ sở trở lên đảm bảo chặt chẽ, an toàn, trang trọng, thiết thực, hiệu quả… 

Nội dung cơ bản của các hoạt động thi đua trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước đã được Bộ CHQS tỉnh xác định cụ thể, trong đó, việc thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 

Đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ của đất nước, quân đội và đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao… 

Được biết, để thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất, Đảng ủy, các cấp chỉ huy LLVT tỉnh quán triệt trong toàn quân thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao; huấn luyện bảo đảm 100% nội dung, thời gian, quân số; 100% các nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó 90% trở lên đạt khá, giỏi. 

Kết hợp chặt chẽ huấn luyện giỏi với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt; 100% cơ quan, đơn vị không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng hoặc mất an toàn; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, đề xuất, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả; khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện phương châm "sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” của LLVT tỉnh trong thời gian qua phải nhắc đến tinh thần "không ngại khó, không ngại khổ, không ngại hiểm nguy” của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng khi đóng vai trò là lực lượng thường trực, nòng cốt phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ LLVT luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Trong cơn bão dịch bệnh bùng phát khắp nơi, việc đảm bảo công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng vẫn được thực hiện có hiệu quả, đưa phong trào thi đua vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của bộ đội để tạo điều kiện thuận lợi cho những nhân tố mới, điển hình tiên tiến xuất hiện; coi trọng xây dựng, nhân rộng cả điển hình toàn diện và điển hình từng mặt. 

Ngoài làm tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quân đội thực sự đã trở thành lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... 

Có thể đánh giá, những kết quả quan trọng đạt được trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 là nhờ có sự tham gia tích cực, trách nhiệm, đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang. Qua đó, càng khẳng định: ở đâu nhân dân gặp khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân; trong thời bình, phẩm chất, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được phát huy và tỏa sáng…

Có thể thấy, với những kết quả đạt được, Phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; góp phần thống nhất nhận thức, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, củng cố niềm tin cho bộ đội khi đối diện với những vấn đề mới của quê hương, đất nước. 

Các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đã tích cực nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thi đua, nhất là trong tổ chức các đợt thi đua cao điểm, đột kích theo phương châm "Hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu”. 

Đồng thời, quán triệt tư tưởng chỉ đạo "Không ngừng sáng tạo”, Phong trào Thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao sức cơ động và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Một số phong trào tiêu biểu như: "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, "Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, "Thanh niên vươn tới những đỉnh cao”, "Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... đã tạo nên hiệu ứng rất tích cực, là động lực cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cống hiến, ra sức thi đua để trưởng thành. 

Đặc biệt, là năm đầu thực hiện chủ đề xuyên suốt của Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020 - 2025 là "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phương châm: "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, LLVT tỉnh chắc chắn sẽ tiếp tục góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực quan trọng giúp xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ.

Thiên Cầm

Các tin khác
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 -2021 tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy vừa ký ban hành Văn bản số 2636/UBND-NCPC về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung như sau:

Với sự triển khai quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cùng sự vào cuộc tích cực của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn tỉnh có 64 xã đạt chuẩn NTM, bằng 42,7% số xã; bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã, tăng 5,83 tiêu chí so với giai đoạn 2010 - 2015. Dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,7% số xã, vượt hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Sau phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông đã phát biểu hưởng ứng các nội dung của phong trào thi đua trong 5 năm tới. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát động.

Sáng nay 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025. Báo Yên Bái trân trọng đăng toàn văn nội dung phát động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục