Bộ Nội vụ đề xuất chi tiết cơ cấu tổ chức mới của Chính phủ
- Cập nhật: Thứ ba, 28/1/2025 | 7:36:56 AM
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gửi Chính phủ, gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ.
![]() |
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Tra.
|
Các tin khác

Mùa xuân năm nay, chúng ta kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025). Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đây cũng là thời điểm “hội tụ chiến lược” cho sự bứt phá để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước. Sự biến chuyển có tính thời đại đang đem đến thời cơ mới nhưng cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức mới; đặt ra yêu cầu cấp bách thực hiện cuộc “cách mạng” để bộ máy của hệ thống chính trị thật sự “Tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng đưa đất nước tiến vào “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc…

Sáng 25/1, trao đổi với phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Bộ máy Chính phủ tinh gọn giảm 5 bộ, 3 cơ quan trực thuộc Chính phủ, 13/13 tổng cục và hàng ngàn cục, vụ; đi cùng đó là giảm tương ứng số bộ trưởng, tổng cục trưởng, cục trưởng, vụ trưởng...

LTS: “Xác định tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là tiền đề vững chắc cho việc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đưa địa phương, đất nước tiến đến kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ thành phố Yên Bái quyết tâm tập trung chỉ đạo khẩn trương việc sắp xếp bộ máy hoàn thành theo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ để thành phố bước sang năm 2025 vươn mình mạnh mẽ” - đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái đã trả lời phỏng vấn phóng viên (P.V) Báo Yên Bái về triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của thành phố.