Đề xuất dừng hoạt động 12 thanh tra bộ, chuyển về Thanh tra Chính phủ trước 30/5

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/4/2025 | 2:49:41 PM

Thanh tra Chính phủ đề xuất dừng hoạt động 12 Thanh tra cấp bộ để chuyển về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/5 tới đây.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ.
Trụ sở Thanh tra Chính phủ.

Theo dự thảo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra, cơ quan này dự kiến sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhân sự mới dựa trên cơ sở kết thúc hoạt động 12 Thanh tra Bộ và 5 đơn vị cấp vụ thuộc Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ còn đề xuất hợp nhất trường Cán bộ Thanh tra và Viện Chiến lược Khoa học Thanh tra. 

Việc sắp xếp lại Thanh tra ở Trung ương sẽ do Thanh tra Chính phủ chủ trì, ở địa phương sẽ do UBND các tỉnh chủ trì với sự phối hợp của Thanh tra Chính phủ.

Quy trình tiếp nhận, điều chuyển công chức, bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ và tài liệu có liên quan dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5.

Tại địa phương, Thanh tra Chính phủ đề xuất kết thúc hoạt động Thanh tra cấp huyện, Thanh tra sở và Thanh tra tỉnh hiện tại.

Theo đó, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì xây dựng và triển khai phương án sắp xếp, bố trí nhân sự theo hướng bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ, hồ sơ tài liệu có liên quan từ Thanh tra cấp huyện, Thanh tra sở về Thanh tra tỉnh.

Thời hạn sắp xếp bộ máy thanh tra địa phương phải hoàn thành đồng bộ với việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cũng trong thời gian này, Thanh tra Chính phủ sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động thanh tra. Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ theo trình tự, thủ tục, rút gọn.

Về việc bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, kế hoạch đề xuất sắp xếp theo nguyên tắc tận dụng tối đa trụ sở, cơ sở vật chất hiện có của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời bố trí trụ sở của cơ quan nhà nước dôi dư sau khi sáp nhập đảm bảo tiết kiệm và tránh lãng phí. Trong trường hợp chưa sắp xếp được ngay thì có thể thuê trụ sở làm việc để đảm bảo công việc liên tục, không gián đoạn.

(Theo VTC News)

Các tin khác
Sau khi hợp nhất, Ban nghiệp vụ Liên đoàn lao động tỉnh đi vào hoạt động đảm bảo công việc không bị gián đoạn.

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đang được triển khai thực hiện bài bản, quyết liệt để xây dựng một hệ thống chính trị gọn nhẹ, minh bạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh Yên Bái luôn quan tâm theo dõi, đồng thuận và tin tưởng việc thực hiện chủ trương này.

Bộ Nội vụ đang tham mưu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo mới nhất về Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Bộ Nội vụ, cơ quan này đang tham mưu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo mới nhất về Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính với định hướng sắp xếp, sáp nhập 10.035 đơn vị cấp xã hiện nay còn khoảng 5.000.

Mô hình trồng dâu nuôi tằm của anh Ngô Văn Thực, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân cho thu nhập ổn định.

Qua hơn bốn tháng sáp nhập xã Minh Quân và Bảo Hưng, huyện Trấn Yên lấy tên gọi là xã Minh Quân, đặt trụ sở làm việc tại xã Minh Quân (cũ), Đảng bộ xã Minh Quân đã nhanh chóng tổ chức các hội nghị sắp xếp lại tổ chức bộ máy đi vào hoạt động ngay, không để gián đoạn công việc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là việc khôi phục sản xuất do hậu quả của bão số 3 gây ra để sớm ổn định đời sống nhân dân.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong trường hợp hành vi được cơ quan có thẩm quyền xác định là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục