Yên Bái nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/7/2020 | 2:02:34 PM

YênBái - Để thực hiện mục tiêu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% trong giai đoạn 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần thực hiện nghiêm túc việc rà soát, lập danh sách thoát nghèo đối với từng hộ, đảm bảo công khai, minh bạch; phân loại cụ thể hộ nghèo theo nguyên nhân dẫn đến đói nghèo.

Đồng bào vùng cao nắm bắt thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên ấn phẩm của Báo Yên Bái.
Đồng bào vùng cao nắm bắt thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên ấn phẩm của Báo Yên Bái.

Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đánh giá tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 4,93%/năm (cao hơn 0,93% so với giai đoạn trước), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 32,21% năm 2016, xuống còn 7,56% năm 2020, hoàn thành trước một năm so với kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. 

Tôi đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Đặc biệt, trong hai năm 2019 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch 131 và Kế hoạch 170 để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thông qua đó đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, khơi dậy được tinh thần tự lực, ý chí quyết tâm thoát nghèo. Năm 2019, tỷ lệ giảm nghèo đã đạt 6,12%; năm 2020, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, riêng huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm trên 6,5%. 

Tuy nhiên, ở phần B về những hạn chế yếu kém trong dự thảo Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ: tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhưng có nơi thiếu bền vững; đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt là các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. 

Từ đó, có thể thấy nguyên nhân nghèo còn do việc bố trí dân cư chưa hợp lý giữa các vùng; thiếu tư liệu sản xuất, nhất là đất sản xuất; thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật; một bộ phận người nghèo có tư tưởng "thích nghèo”, muốn có "sổ hộ nghèo” để hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước - vốn dĩ chỉ thuộc về những người thực sự nghèo, người yếu thế trong xã hội. 

Để thực hiện mục tiêu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% trong giai đoạn 2020 - 2025, theo tôi, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực từ Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần thực hiện nghiêm túc việc rà soát, lập danh sách thoát nghèo đối với từng hộ, đảm bảo công khai, minh bạch; phân loại cụ thể hộ nghèo theo nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. 

Đối với các hộ nghèo diện bất khả kháng, các địa phương cần phân công cụ thể cán bộ phụ trách, giúp đỡ, hướng dẫn các hộ tích cực lao động sản xuất và huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ, góp phần cải thiện đời sống cho người nghèo. 

Tôi mong muốn, tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên, cảnh quan, khí hậu để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng cao so với vùng thấp.

Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ, Yên Bái sẽ thực hiện được mục tiêu phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%, riêng 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải bình quân giai đoạn 2020-2025 giảm trên 5%/năm; đến năm 2025 huyện Mù Cang Chải cơ bản không còn là huyện nghèo; ít nhất 40 xã đặc biệt khó khăn đạt tiêu chí nông thôn mới.

Hà Anh

Tags Yên Bái mục tiêu giảm nghèo 170-KH/TU 131-KH/TU

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục