Toàn cảnh Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/9/2020 | 4:09:57 PM

YênBái - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Chiều 22/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã tổ chức phiên trù bị với sự tham dự của 325 đại biểu đại diện cho trên 57.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.




Ngay từ rất sớm, các đại biểu đã có mặt tại Trung tâm hội nghị tỉnh với tâm thế hồ hởi, phấn khởi, trách nhiệm trước sự kiện trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái.

Sáng 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khẳng định: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo...

Trong phiên làm việc chính thức đầu tiên của Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII trình Đại hội. 


Cùng với các đại biểu tham dự Đại hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh đều tập trung theo dõi Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng, gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới.

Sáng 23/9, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đạt được trong 5 năm qua.

Sáng nay 23/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức diễn ra. Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã thông qua các báo cáo và nghe Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Trong phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra vào ngày 23/9, cùng với nhiều nội dung quan trọng diễn ra tại Đại hội, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới.


Ban Chấp hành Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX ra mắt Đại hội

Chiều 23/9, tại phòng họp Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 22 - 24/9. Cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh những ngày này đều tập trung theo dõi Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng. 
Nhân dân tổ dân phố Hồng Phong, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái xem truyền hình trực tiếp khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (đạt 100%), đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh đã đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Trong phiên làm việc sáng 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu đã chia tổ thảo luận tham gia cho ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và bàn các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới.


Sau 3 ngày làm việc (22-24/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã thành công rực rỡ. Đại hội đã ban hành Nghị quyết về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025. 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.


Sau ba ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Với tinh thần "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiều 24/9, Tỉnh ủy đã tổ chức họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội.


Ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Sắt son niềm tin theo Đảng” trong không khí tưng bừng, phấn khởi và tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Sự thành công của Đại hội có ý nghĩa vô cùng to lớn, cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa "chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo Bí thư Duy, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Lãnh đạo huyện Văn Yên tham gia Phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân” tại xã Đông Cuông.

Cùng với toàn tỉnh, bám sát tinh thần lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Văn Yên cũng đang ra sức thi đua công tác, lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục