Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh tại huyện Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/9/2020 | 3:19:13 PM

YênBái - Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã đến kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 tại huyện Văn Yên.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn làm việc với lãnh đạo huyện Văn Yên về công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX trên địa bàn huyện.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn làm việc với lãnh đạo huyện Văn Yên về công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX trên địa bàn huyện.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo thường xuyên, liên tục và xuyên suốt theo các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy và kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy. 

Huyện đã tổ chức tuyên truyền miệng về mục đích, ý nghĩa, các nội dung cơ bản của Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chỉ đạo các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; các chi, đảng bộ cơ sở; các cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, dư luận xã hội về kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở... Đồng thời, xây dựng mới 14 pano, 15 băng rôn trên các trục đường chính, kẻ vẽ áp phích tuyên truyền trên địa bàn các xã, thị trấn. 

Sau Đại hội Đảng bộ huyện thành công, huyện đã chỉ đạo chỉnh trang lại nội dung hệ thống pano, áp phích trên địa bàn để tập trung tuyên truyền Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh; lựa chọn ảnh tiêu biểu của về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020 để trưng bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo, định hướng Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Cổng giao tiếp điện tử của huyện xây dựng chuyên trang, chuyên mục "Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” với việc xây dựng trên 100 phóng sự truyền hình, tin, bài, chuyên mục trên Báo Yên Bái, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang Thông tin điện tử huyện, fanpage của Ban Chỉ đạo 35 huyện. 

Nội dung tuyên truyền đậm nét về tiến độ và kết quả thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội của các địa phương, cơ quan, đơn vị; phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong huyện đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt là phát động thi đua và thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh với nội dung thi đua tập trung hướng vào đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, trọng tâm là phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, an ninh về tư tưởng-văn hóa, an ninh nông thôn, an ninh vùng tôn giáo và vùng dân tộc. 

Từ đó, nhiều công trình, phần việc đã được xây dựng và phát huy được hiệu quả như công trình đường Yên Bái - Khe Sang (đoạn Châu Quế Hạ - Châu Quế Thượng), công trình cải tạo, nâng cấp Công viên trung tâm Văn Yên và hàng trăm công trình, phần việc tại cơ sở.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đánh giá cao sự chủ động của huyện Văn Yên trong triển khai kế hoạch cụ thể để tuyên truyền tới các chi, đảng bộ, tới các tổ chức đoàn thể, đảng viên và người dân, tạo không khí thi đua, phấn khởi trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí cũng lưu ý lãnh đạo huyện và cơ sở tập trung mở đợt tuyên truyền cao điểm, mở đợt thi đua, tạo không khí phấn khởi; sau Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành báo cáo nhanh kết quả Đại hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng. 

Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị huyện và các lực lượng chức năng  theo dõi, xử lý những thông tín sai trái, nhất là những thông tin trên mạng xã hội, tránh để xảy ra những vụ việc phức tạp, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh; phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cũng như có chương trình, kế hoạch hành động để thực thiện thắng lợi các chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.



Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thị trấn Mậu A về công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX trên địa bàn thị trấn. 

Trong chuyến công tác , đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  cũng đã đến kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX tại thị trấn Mậu A. 

Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn cùng lãnh đạo huyện Văn Yên đã đến gắn biển và trao nhà Đại đoàn kết theo Đề án 806 về hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo tỉnh Yên Bái năm 2020 cho gia đình anh Lý Văn Thưởng, thôn Trung Tâm, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, có một con trai bị bại não, tim bẩm sinh, nằm liệt một chỗ; vợ bị bệnh nan y. Ngôi nhà có diện tích xây dựng 75 m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và công trình phụ, trị giá 150 triệu đồng; trong đó Đề án hỗ trợ 40 triệu đồng. 



Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy Văn Yên gắn biển nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Lý Văn Thưởng, thôn Trung tâm, xã Yên Phú.

Mỹ Vân (Trung tâm TT-VH Văn Yên)

Tags Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái huyện Văn Yên

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục