Văn Yên hướng về thành công Đại hội

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/9/2020 | 11:18:55 AM

Cùng với toàn tỉnh, bám sát tinh thần lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Văn Yên cũng đang ra sức thi đua công tác, lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Lãnh đạo huyện Văn Yên tham gia Phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân” tại xã Đông Cuông.
Lãnh đạo huyện Văn Yên tham gia Phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân” tại xã Đông Cuông.


Túc trực tại công trường từ nhiều tháng nay để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đường Đông An - Châu Quế Thượng, ông Vũ Văn Thực  - Chỉ huy Trưởng Chỉ huy công trường cho biết: "Mấy tháng nay, bất kể thời tiết, đêm hôm, chúng tôi đều tập trung huy động phương tiện, máy móc, chỉ đạo công nhân tăng ca để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch. Xác định, đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nên ngoài việc đẩy nhanh tiến độ thi công thì vấn đề chất lượng, đảm bảo kỹ thuật cũng là một trong những yêu cầu được đưa lên hàng đầu”. 

Công trình đường Đông An - Châu Quế Thượng dài 13,5 km, mức đầu tư 85 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30%, chia làm 2 giai đoạn và giai đoạn 1 với mức đầu tư 40 tỷ đồng đã hoàn thành năm 2018; giai đoạn 2 đầu tư 40 tỷ đồng được khởi công từ ngày 25/12/2019. 

Đến nay, công trình đã thi công xong mặt đường và đang hoàn thiện đắp lề, lắp đặt hộ lan. Dự kiến, tháng 10/2020, công trình hoàn thành toàn bộ các hạng mục để bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo đúng kế hoạch tỉnh phê duyệt. 

Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng kết nối các xã vùng thấp với 3 xã vùng thượng huyện: Đông An, Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng, tạo thuận lợi cho người dân vùng thượng huyện rút ngắn thời gian đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Là một trong 2 công trình chào mừng Đại hội XVI, Đảng bộ huyện Văn Yên và cũng là công trình chào mừng thành công Đại hội XIX, Đảng bộ tỉnh, Công trình cải tạo, nâng cấp Công viên trung tâm huyện đã được đơn vị thi công hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 5/2020. 

Ông Trần Anh Tráng - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Yên cho biết: "Là công trình có ý nghĩa quan trọng phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện, chúng đôi đã tập trung chỉ đạo nhà thầu gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, điều chỉnh phù hợp với kiến trúc, cảnh quan đô thị, đảm bảo nhu cầu và phát huy hiệu quả sử dụng công trình”. 

Chào mừng thành công Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, huyện Văn Yên lựa chọn xây dựng 2 công trình trọng điểm cấp huyện là công trình đường Đông An - Châu Quế Thượng và công trình cải tạo, nâng cấp Công viên trung tâm huyện. 

Cùng đó, huyện đang gấp rút chỉ đạo tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao để tạo khí thế, sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cao, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Bà Lã Thị Liền - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao chào mừng thành công Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã diễn ra trong 1 ngày (26/9) với 4 nội dung chính: triển lãm các sản phẩm đặc trưng của huyện; biểu diễn trò chơi dân gian, văn nghệ dân tộc Dao và chương trình đêm văn nghệ đặc sắc chào mừng thành công Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

"Đây là lần đầu tiên huyện Văn Yên tổ chức sự kiện quan trọng này; do vậy, ngoài việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, Ngày hội còn góp phần quan trọng tạo khí thế thi đua sôi nổi của cả hệ thống chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm và cả nhiệm kỳ” - bà Liền cho biết. 

Bên cạnh những công trình trọng điểm cấp huyện, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã thực hiện 59 công trình, 14 phần việc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tổng trị giá gần 29 tỷ đồng và hàng nghìn công lao động; trong đó, huy động từ nguồn xã hội hóa trên 7,7 tỷ đồng. 

Bà Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: "Huyện đang tập trung trọng tâm thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược của tỉnh cũng như tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chương trình hành động số 190 và Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy; đẩy mạnh Phong trào "Ngày thứ Bảy cùng dân”… làm tiền đề quan trọng để huyện thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm cũng như kế hoạch cả nhiệm kỳ, góp phần vào sự thành công của Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh”.

Thanh Tân

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục