Yên Bái sẵn sàng cho ngày bầu cử

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/5/2021 | 7:47:10 AM

YênBái - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trao đổi với các cử tri đơn vị bầu cử số 12, huyện Văn Chấn.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trao đổi với các cử tri đơn vị bầu cử số 12, huyện Văn Chấn.

NGHIÊM TÚC, CHẶT CHẼ, ĐÚNG QUY TRÌNH

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Yên Bái đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Đến nay, ban thường vụ cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã thực hiện trên 200 hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử của Trung ương và tỉnh ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và cơ quan tổ chức - nội vụ cấp huyện đã tổ chức gần 30 hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử. 

Ban thường vụ cấp huyện đã thành lập 9 ban chỉ đạo công tác bầu cử; cấp ủy cấp xã thành lập 173 ban chỉ đạo. Toàn tỉnh thành lập 9 UBBC đại biểu HĐND cấp huyện, 173 UBBC đại biểu HĐND cấp xã, 2 ban bầu cử ĐBQH tại 2 đơn vị bầu cử (đơn vị số 1 gồm thành phố Yên Bái và các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên; đơn vị số 2 gồm thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải với số đại biểu được bầu là 3). Cùng với đó, tỉnh đã thành lập 15 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 15 đơn vị bầu cử; 60 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện tại 60 đơn vị bầu cử và 998 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại 998 đơn vị bầu cử cấp xã. 

Việc chia các đơn vị bầu cử căn cứ trên số dân, số đại biểu được bầu, số đơn vị hành chính trong đơn vị bầu cử và theo địa hình, vùng miền. Để cuộc bầu cử đảm bảo chất lượng, UBBC tỉnh đã thành lập 3 tiểu ban (tuyên truyền; an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử); thành lập tổ chuyên viên giúp việc UBBC tỉnh; và tổ công tác giúp các huyện, thị, thành phố trong công tác bầu cử. 

Thực hiện việc ấn định các khu vực bỏ phiếu, đến nay, UBND 9 huyện, thị, thành phố phê chuẩn 1.154 khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong số 1.154 địa điểm bỏ phiếu có 1.006 địa điểm bỏ phiếu tại hội trường, nhà văn hóa; 89 địa điểm bỏ phiếu tại trường học, điểm trường; 48 địa điểm tại trụ sở cơ quan, đơn vị và 11 địa điểm tại nhà dân. 

Đến ngày 3/4, UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.154 tổ bầu cử tương ứng với 1.154 khu vực bỏ phiếu được UBND cấp huyện phê chuẩn với tổng số 24.234 thành viên tổ bầu cử. Việc chia các khu vực bỏ phiếu căn cứ trên số lượng cử tri, thôn, bản, tổ dân phố, địa hình. 

Việc chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, đến nay cơ bản đảm bảo. Sở Nội vụ tỉnh đã tiến hành khắc và bàn giao 9 dấu UBBC đại biểu HĐND cấp huyện và 173 dấu UBBC đại biểu HĐND cấp xã; khắc và bàn giao 1.075 con dấu ban bầu cử ĐBQH và ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp; khắc và bàn giao 1.154 dấu tổ bầu cử và 1.154 dấu đã bỏ phiếu cho các huyện, thị, thành phố; chuẩn bị 1.154 hòm phiếu chính và 1.154 bảng niêm yết để phát cho các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng đã in ấn và bàn giao sách hỏi đáp, Luật Bầu cử, lịch trình thực hiện công tác bầu cử, thẻ cử tri, nội quy, thể thức, khẩu hiệu, ảnh Bác, danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh cho các huyện, thị, thành phố… 

Đối với công tác hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bầu cử. Do đó, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ 2 lựa chọn và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ cấp cấp đã phối hợp tổ chức 1.306 hội nghị để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. 

Đến ngày 17/4/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3. Sau hiệp thương, đã lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó: cấp tỉnh 97 người, cấp huyện 478 người, cấp xã 6.134 người. 

Việc thực hiện hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đã được thực hiện bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định và bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu. Do đó, từ khi triển khai công tác bầu cử đến nay, UBBC cấp tỉnh, UBMTTQ các cấp chưa tiếp nhận đơn, thư khiếu nại tố cáo của tập thể, cá nhân nào liên quan đến công tác bầu cử.

Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, từ nay cho đến khi cuộc bầu cử diễn ra, Ủy ban MTTQ các cấp, các ban, ngành chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền về kết quả các hội nghị hiệp thương; danh sách, tiểu sử những ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; các quy định về trình tự, thể thức, địa điểm bầu cử, thời gian đi bỏ phiếu; tổ chức nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tuyên truyền đấu tranh chống các khuynh hướng lệch lạc, tư tưởng bè phái, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, các quan điểm sai trái hoặc thái độ thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng đối với cuộc bầu cử; tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng cuộc bầu cử để xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với đó sẽ tiếp tục tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, y tế trong cuộc bầu cử.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Nhằm đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Yên Bái, ngành y tế tỉnh với phương châm "4 tại chỗ” đã sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra và triển khai nhiều giải pháp, chủ động các phương án chống dịch; đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp nghi ngờ, trường hợp đi từ vùng dịch về, F1, F2 (nếu có) là cử tri đang tham gia bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.



Kiểm tra thân nhiệt các cử tri và đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

Nhằm chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt bầu cử, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, xây dựng 2 tình huống là: bầu cử khi chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 trên địa bàn và bầu cử khi xuất hiện ca mắc Covid-19 trên địa bàn, có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Sở Y tế tỉnh cũng có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể các địa phương, đơn vị y tế kịp thời triển khai các giải pháp phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho các đại biểu trong suốt quá trình triển khai, thực hiện cuộc bầu cử. 

Theo dõi sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, thông điệp 5K, cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng, chống dịch trước và trong thời gian bầu cử; thực hiện vệ sinh khử khuẩn bằng chất tẩy thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn phím máy tính, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên… trước và sau họp khi cần thiết; bố trí đầy đủ bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay… 

Sở Y tế chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố bố trí tối thiểu 2 cán bộ y tế tại mỗi điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn; thành lập tổ y tế cố định tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định; các tổ y tế chịu trách nhiệm đảm bảo công tác y tế, hướng dẫn phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu… trong suốt thời gian diễn ra bầu cử; mỗi tổ y tế cố định chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư, trang thiết bị y tế, trang phục phòng chống dịch tại các điểm bầu cử. 

Bên cạnh đó, trước ngày bầu cử, Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ thành lập 2 tổ y tế lưu động chuẩn bị xe cứu thương, đầy đủ thuốc men, trang thiết bị y tế. Các tổ y tế lưu động này luôn đảm bảo thường trực và sẵn sàng hỗ trợ Tổ y tế cố định và làm nhiệm vụ cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh tại khu vực phụ trách trong suốt thời gian diễn ra bầu cử; thành lập thêm các Tổ y tế phòng chống dịch tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động, các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân đang cách ly y tế; tập huấn công tác phòng chống dịch cho cán bộ làm công tác bầu cử: hướng dẫn mặc trang phục chống dịch, vệ sinh khử khuẩn hòm phiếu, thu gom rác thải… 

Đặc biệt, công tác chuẩn bị tại tất cả các khu vực bỏ phiếu cố định được Sở Y tế hết sức chú trọng. Tại đây, Sở Y tế bố trí thực hiện phun thanh khiết môi trường; yêu cầu đăng ký điểm để khai báo y tế bằng mã QR-CODE và dán mã QR-CODE ở vị trí dễ nhìn để người dân đến bầu cử có thể quét mã khai báo y tế (với cử tri sử dụng điện thoại thông minh); yêu cầu mỗi địa điểm bầu cử cố định bố trí 1 phòng cách ly tạm thời đảm bảo đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch; tối thiểu 1 cán bộ hướng dẫn bầu cử mặc quần áo phòng, chống dịch; 1 hòm phiếu riêng và các điều kiện cần thiết khác; thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa các cử tri; sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu; thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết BlueZone, ứng dụng khai báo y tế; thông báo kịp thời với Ban Tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở… 

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND tỉnh cùng các phương án dự phòng cụ thể, chuẩn bị chu đáo các vật tư, thiết bị, ngành y tế Yên Bái đã sẵn sàng, chủ động các giải pháp xử lý kịp thời và hiệu quả các tình huống dịch bệnh phát sinh; nỗ lực khống chế, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, dập dịch trong thời gian ngắn nhất (nếu có), đảm bảo cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái thành công tốt đẹp. 

GỬI GẮM NIỀM TIN

Bà Hoàng Thị Siêm - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ:  



Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026, tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, của gia đình mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân toàn xã. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Phù Nham, sau khi tốt nghiệp đại học, lại được trở về công tác trên quê hương, được nhân dân tín nhiệm, tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND xã khóa XX. 

Nay, tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI, danh dự gắn với trách nhiệm, nếu trúng cử tôi sẽ tham gia làm đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ thứ 2, tôi sẽ thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm, quyền hạn của tổ đại biểu HĐND; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; chủ động sâu sát, nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; quyết tâm đem sức trẻ của mình cùng với cử tri và nhân dân xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đưa xã Phù Nham trở thành phường văn minh, đô thị.  

Cử tri Hoàng Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 



Những người được bầu làm ĐBQH là những người đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri để tham gia vào hoạt động của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, tôi mong muốn các ứng cử viên ĐBQH trúng cử lần này sẽ phát huy cao vai trò, trách nhiệm tích cực thảo luận, tham gia ý kiến, biểu quyết các vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước với trách nhiệm cao nhất, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân.

Ông Hà Văn Giá - Bí thư Chi bộ thôn Lương An, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên:



Tôi nhận thấy công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là ở cấp cơ sở có vai trò hết sức quan trọng, cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, chúng tôi đã phát huy cao vai trò đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng để vận động, tuyên truyền đến bà con hiểu rõ thêm về sự kiện trọng đại này cũng như vai trò, trách nhiệm của bản thân để tham gia bầu cử theo đúng quy định. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực từ cấp cơ sở, tin rằng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công rực rỡ.

NGHĨA LỘ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TOÀN DÂN

Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban Bầu cử thị xã Nghĩa Lộ tiến hành niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở các khu vực bỏ phiếu, tổ chức các hội nghị gặp gỡ tiếp xúc cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân vào ngày 23/5 tới.



Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tại phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ.



Cử tri phường Pú Trạng nghiên cứu  bảng niêm yết cử tri của phường tại trụ sở phường.



Các pano, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được lắp đặt ở ngay trung tâm thị xã Nghĩa Lộ.

Hồng Oanh - Thu Hạnh - Mai Linh (thực hiện)

Tags Yên Bái sẵn sàng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu HĐND

Các tin khác
HĐND xã Nghĩa Lợi khóa XXI đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã thành công tốt đẹp thể hiện niềm tin, kỳ vọng của cử tri Nghĩa Lộ đối với các đại biểu mà họ đã lựa chọn.

Quang cảnh Hội nghị

Chiều 18/6, Huyện ủy Trấn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nữ cử tri trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Yên Bái có 3 nữ trong số 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 50%; 19 nữ trong tổng số 56 đại biểu HĐND tỉnh, đạt 33,93%; 102 nữ trong tổng số 298 đại biểu HĐND huyện, đạt 34,23%; 1.256 nữ trong tổng số 3.639 đi biểu HĐND xã, chiếm 34,51%.

Các đại biểu Quàng Thị Nguyệt, Hà Ánh Phượng, Triệu Thị Huyền (từ trái qua phải) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV có 8 đại biểu thế hệ 9X trúng cử. Yên Bái có đại biểu Triệu Thị Huyền - Viên chức Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục