Yên Bái sẽ có rất nhiều hoạt động nổi bật xung quanh Lễ hội vinh danh Nghệ thuật xoè Thái

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/8/2022 | 5:53:59 PM

YênBái - Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xoè Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 sẽ diễn ra tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ vào ngày 24/9/2022.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Chiều ngày 9/8, Ban tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xoè Thái” là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hoá - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 đã họp đánh giá tiến độ và thống nhất các nội dung triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chủ trì buổi họp. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Dự kiến, Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xoè Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 sẽ diễn ra tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ vào ngày 24/9/2022. 

Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn. 

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội sẽ có 5 hoạt động chính: Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội; diễu diễn đường phố; không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc; trưng bày, triển lãm ảnh di sản Nghệ thuật Xoè Thái Việt Nam và "Ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc" mở rộng; Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, các gian hàng giới thiệu sản phẩm đá quý Lục Yên và văn hóa ẩm thực lớn nhất từ trước tới nay. 

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch, các sở, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thị xã Nghĩa Lộ đang đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị, thành lập các tổ xoè, xây dựng phương án huy động diễn viên quần chúng; các hoạt động bên lề như: tết Độc lập, rước đèn Trung thu, các lễ hội mùa thu… Thị xã cũng có kế hoạch ra quân chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị, kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Tại buổi họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung công tác chuẩn bị Lễ hội như: thống nhất phương án sân khấu với tiêu chuẩn quốc tế; đổi mới phần hội, phương án triển khai hoạt động diễu diễn, triển lãm ảnh, hội chợ; phương án đảm bảo hậu cần, an ninh trật tự, nguồn điện, phòng chống dịch bệnh; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền…; đề xuất phương án giải quyết khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xoè Thái”  và lễ hội của tỉnh Yên Bái có sự phối hợp với Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cùng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La- những địa phương Tây Bắc có nghệ thuật xòe Thái là sự kiện được tổ chức ở quy mô vượt ra ngoài tầm một địa phương cấp tỉnh. Đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần chủ động của các sở ngành, địa phương trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện theo đúng quy định; tham mưu thành lập các tiểu ban phục vụ Lễ hội; đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; hoàn thiện kịch bản và phối hợp với các đơn vị hoàn thiện các nội dung về ma két, thẻ đại biểu, các hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt… 

UBND thị xã Nghĩa Lộ xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nội dung; bố trí lực lượng tập luyện đầy đủ; thống nhất phương án đón tiếp đại biểu; bố trí phương tiện, cơ sở lưu trú, lắp đặt sân khấu đảm bảo an toàn; chịu trách nhiệm về công tác hậu cần. 

Sở Công thương khẩn trương hoàn thành sơ đồ chi tiết các gian hàng, số lượng sản phẩm bày bán tại các gian hàng tham gia hội chợ. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án tổ chức họp báo, báo cáo UBND tỉnh trước 15/8. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Đồng chí yêu cầu đến ngày 20/8 phải hoàn thiện các nội dung đề ra...

Thanh Ba

Tags Yên Bái “Nghệ thuật Xoè Thái” di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Các tin khác
Vòng đại xòe tại Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh

Đã tròn 1 năm kể từ ngày Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Người dân thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) luôn tự hào và ý thức để gìn giữ, lưu truyền loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Chiều 10/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 ngày 24/9/2022 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 (Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội) là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa và quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh Yên Bái và các tỉnh có di sản. Với những nỗ lực cao nhất có thể, Yên Bái đã làm nên một lễ hội thành công về mọi mặt, ghi ấn tượng mạnh trong lòng người dân và du khách.

Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch đưa 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái vào chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh; qua đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục