Nghệ thuật Xòe Thái - Niềm tự hào Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/8/2022 | 9:42:15 AM

YênBái - Chiều 15/12/2021, Hội nghị trực tuyến Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO đã chính thức ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hướng tới Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái" và Lễ hội Văn hóa - Du Lịch Mường Lò, khám phá danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải" diễn ra vào tháng 9 tới đây, Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu lại với khán thính giả ý kiến của các đồng chí lãnh đạo trung ương, địa phương, nghệ nhân dân gian về sự kiện này.

>>Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, 4 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên chung vui Nghệ thuật Xòe Thái được ghi danh Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái hòa nhịp vòng đại xòe trong Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2019.


Những cô gái Thái uyển chuyển theo điệu xèo Nhôm khăn. 

(Ảnh: Hoàng Đô)

 Nghệ thuật Xòe Thái - Niềm tự hào Tây Bắc (Ảnh: Hoàng Đô)

Năm 2019, Yên Bái tổ chức màn đại xòe với 5.000 người tham gia.

YBĐT

Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xoè Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 sẽ diễn ra tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ vào ngày 24/9/2022.

Đồng bào Thái ở Mường Lò (Yên Bái) sẽ mở rộng vòng xòe đón chào du khách gần xa.

Sự kiện có sự tham gia của các tỉnh: Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La cùng các tỉnh trong chương trình liên kết hợp tác và phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Xòe Thái - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đang được khai thác cho phát triển du lịch tại địa phương.

Du lịch văn hóa được xác định là một trong 4 dòng sản phẩm chủ đạo của du lịch của nước ta. Với nền tảng văn hóa vô cùng phong phú của hơn 30 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn, Yên Bái đã và đang chú trọng khai thác du lịch văn hóa. Từ đó, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi nhận “Nghệ thuật Xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 tại thị xã Nghĩa Lộ

Ngày 20/7, tại thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi nhận “Nghệ thuật Xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục