Phát vé vào cửa miễn phí phục vụ nhân dân, du khách tham dự Lễ vinh danh “Nghệ thuật Xòe Thái” và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/9/2022 | 5:30:48 PM

YênBái - Ban Tổ chức sẽ phát vé vào cửa miễn phí phục vụ nhân dân, du khách tham dự sự kiện Lễ vinh danh nghệ thuật xòe Thái và khai mạc Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò tối 24/9/2022 tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 sẽ diễn ra tối 24/9/2022 tại Sận vận động thị xã Nghĩa Lộ (Ảnh: Newday Media)
Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 sẽ diễn ra tối 24/9/2022 tại Sận vận động thị xã Nghĩa Lộ (Ảnh: Newday Media)

 Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa -Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 là sự kiện lớn và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái và vùng Tây Bắc. 

Sự kiện diễn ra vào 20h00', ngày 24/9/2022, tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. 

Với quy mô của sự kiện, Ban Tổ chức sử dụng toàn bộ mặt Sân vận động làm không gian trình diễn Chương trình nghệ thuật "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản”, có sự tham gia của trên 3.000 nghệ sỹ, diễn viên, nghệ nhân, trong đó, màn đại xòe diễn ra với quy mô 2.022 người.

Nhằm phục vụ, tạo điều kiện cho nhân dân, du khách được tham dự sự kiện trong Sân vận động và đảm bảo các quy định, công tác an ninh trật tự trong quá trình diễn ra sự kiện, Ban Tổ chức sẽ phát vé vào cửa miễn phí.

Tuy nhiên, do số lượng ghế ngồi trên Sân vận động có hạn nên Ban Tổ chức sẽ bố trí trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ 06 khu vực có màn hình LED và không gian rộng rãi, có lực lượng hướng dẫn để nhân dân, du khách được tham dự và trải nghiệm các hoạt động của sự kiện. 

Đăng ký vé qua địa chỉ: 

(1) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Địa chỉ: Số 587 đường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái. (ông Tô Xuân Sơn, điện thoại: 0945.465.620; bà Chu Thị Thu Hương, điện thoại 0947.391.187)

(2) Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ. Địa chỉ: Tổ 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. (ông Đinh Anh Tuấn, điện thoại 0888.060.998).

Ban Tổ chức Lễ hội

Tags Phát vé vào cửa miễn phí Lễ vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò

Các tin khác
Vòng đại xòe tại Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh

Đã tròn 1 năm kể từ ngày Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Người dân thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) luôn tự hào và ý thức để gìn giữ, lưu truyền loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Chiều 10/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 ngày 24/9/2022 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 (Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội) là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa và quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh Yên Bái và các tỉnh có di sản. Với những nỗ lực cao nhất có thể, Yên Bái đã làm nên một lễ hội thành công về mọi mặt, ghi ấn tượng mạnh trong lòng người dân và du khách.

Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch đưa 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái vào chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh; qua đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục